Hôm nay đội tuyển Việt Nam về tới TPHCM và cách ly y tế 7 ngày

Bộ Y tế đã đồng ý với đề xuất cho đội tuyển Việt Nam thực việc cách ly y tế trong 7 ngày sau khi về nước.

Tối 16/6 đội tuyển Việt Nam sẽ về nước sau sau khi hoàn thành vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á và cách ly tập trung 7 ngày.

Kết thúc nhiệm vụ thi đấu tại Vòng loại thứ hai World Cup 2022 tại UAE, tối nay 16/6 tuyển Việt Nam sẽ về nước. Cụ thể, chuyến bay của hãng hàng không Bamboo Airways mang số hiệu QH9305 chở đội tuyển Việt Nam sẽ khởi hành lúc 21:40 ngày 16/6/2021 (theo giờ UAE) và về đến Việt Nam vào 7:35 ngày 17/6/2021 (theo giờ Việt Nam). Mới đây, Bộ Y tế cũng chính thức có văn bản đồng ý đối với đề xuất của LĐBĐVN và UBND TP.HCM về việc rút ngắn thời gian cách ly y tế đối với các thành viên ĐTQG Việt Nam.

Dự kiến 9 giờ sáng đội tuyển Việt Nam sẽ đến TPHCM.

Theo dự kiến, tuyển Việt Nam sẽ về tới TPHCM vào lúc 9 giờ sáng hôm nay (17/6). Ngay sau đó, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ thực hiện việc cách ly y tế. 5 thành viên khác của tuyển Việt Nam là Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Trọng Hoàng, Hoàng Đức và Thanh Bình đi cùng chuyên cơ của đội tuyển Thái Lan. 5 cầu thủ này thuộc chế CLB Viettel nên di chuyển sang Thái Lan để đá AFC Champions League. Ngày 26/6, toàn đội Viettel có mặt ở Thái Lan.

Tuyển Việt Nam về TPHCM vào sáng nay, sau đó cách ly y tế 7 ngày. Riêng Quế Ngọc Hải và 4 cầu thủ khác thuộc biên chế CLB Viettel đi cùng tuyển Thái Lan.

Tuyển Việt Nam về TPHCM vào sáng nay, sau đó cách ly y tế 7 ngày. Riêng Quế Ngọc Hải và 4 cầu thủ khác thuộc biên chế CLB Viettel đi cùng tuyển Thái Lan.

Theo đó, UBND TPHCM đã tiếp nhận công văn của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Lãnh đạo VFF đã xin được hỗ trợ nhập cảnh, cùng việc rút ngắn thời gian cách ly cho các thành viên của đội tuyển Việt Nam xuống còn 7 ngày.

Phó chủ tịch UBND TPHCM - ông Dương Anh Đức đã ký văn bản gửi Bộ Y tế về đề xuất rút ngắn thời gian cách ly sau khi về nước cho đội tuyển Việt Nam còn 7 ngày của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Bộ Y tế cũng chính thức có văn bản đồng ý với đề xuất của UBND TPHCM và VFF về việc rút ngắn thời gian cách ly y tế đối với đội tuyển Việt Nam từ 21 ngày xuống còn 7 ngày.

Cụ thể, đội tuyển Việt nam sẽ thực hiện cách ly y tế tập trung 7 ngày, cách ly y tế tại nơi lưu trú 7 ngày tiếp theo và tự theo dõi sức khỏe cho đến hết 28 ngày kể từ ngày nhập cảnh./.

Nguồn Sao Pháp Luật: https://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/hom-nay-doi-tuyen-viet-nam-ve-toi-tphcm-va-cach-ly-y-te-7-ngay-23092/