Hôm nay có thông tin chính thức vụ 3 cây 'quái thú'

Chiều 5.4, ông Y Sy H'Đơk - Chi cục trưởng Cục kiểm lâm Đắk Lắk– xác nhận, đơn vị đã nắm được thông tin báo chí phản ánh về việc làm giả hồ sơ 3 cây đa 'khủng' và đang xác minh, định vị vị trí cây đa để báo cáo chính thức Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trong ngày mai.

1/3 cây đa khủng được xác định có nguồn gốc tại tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Đốc Thành

Ông Y Sy cho biết, đơn vị đang tiếp tục tìm hiểu, tập hợp hồ sơ xác minh rõ nguồn gốc của 3 cây đa sộp này để báo cáo Phó Thủ tướng. Trước thông tin về 3 bộ hồ sơ mà Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên Huế gửi về việc xác định nguồn gốc 3 cây đa sộp ở Đắk Lắk, ông Y Sy cho rằng, loài cây đa sộp phân bố rộng khắp dãy Trường Sơn chứ không riêng gì Đắk Lắk.

Thông tin báo chí phản ánh về việc làm giả hồ sơ hay xuất xứ 3 cây đa này là ở Đắk Lắk, ông Y Sy cho biết đơn vị đang nắm được thông tin nhưng chưa thể khẳng định đúng sai, vẫn cần thời gian xác minh, định vị cụ thể từng cây đa.

Trước đó, ngày 2.4, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên – Huế đã cử lực lượng của Đội Kiểm lâm cơ động PCCC rừng số 2 đến một bãi đất trống nằm ven Quốc lộ 1 đoạn tránh TP Huế thuộc phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy kiểm tra.

Tại khu vực này, lực lượng chức năng phát hiện 3 cây cổ thụ không có chủ xe, chủ hàng nên lập biên bản tạm giữ điều tra.

Sáng 4.4, ông Kiều Văn Chương (trú xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội) đến làm việc và xuất trình 3 bộ hồ sơ của 3 cây nói trên.

Căn cứ hồ sơ thì 3 cây đa có nguồn gốc rõ ràng, được xác nhận đúng trình tự và đúng thẩm quyền. Tuy nhiên, tại Đắk Lắk - nơi 3 cây đa tạm xác định được khai thác, chỉ 1 cây được chính quyền xã Ea Pil (huyện M’Đrắk) xác nhận nguồn gốc. Riêng 2 cây còn lại được khai thác, vận chuyển đi đâu đến nay vẫn là bí ẩn.

H.Long

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/hom-nay-co-thong-tin-chinh-thuc-vu-3-cay-quai-thu-599748.ldo