Hôm nay, bốc thăm chia bảng vòng loại 2 World Cup 2022 khu vực châu Á

Trong hôm nay, 17-7, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) sẽ tiến hành bốc thăm chia bảng vòng loại 2 của World Cup 2022 khu vực châu Á. Đội tuyển Việt Nam hy vọng sẽ rơi vào bảng đấu 'dễ thở', nhất là khi chúng ta đang nằm trong nhóm hạt giống số 2.

Đội tuyển Việt Nam có thể sẽ rơi vào bảng đấu không quá khó do được xếp trong nhóm hạt giống số 2 trước khi bốc thăm.

Đội tuyển Việt Nam có thể sẽ rơi vào bảng đấu không quá khó do được xếp trong nhóm hạt giống số 2 trước khi bốc thăm.

NDĐT – Trong hôm nay, 17-7, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) sẽ tiến hành bốc thăm chia bảng vòng loại 2 của World Cup 2022 khu vực châu Á. Đội tuyển Việt Nam hy vọng sẽ rơi vào bảng đấu “dễ thở”, nhất là khi chúng ta đang nằm trong nhóm hạt giống số 2.

Vòng loại 2 của World Cup 2022 có 40 đội tuyển, trong đó gồm bảy đội đã vượt qua vòng loại 1 và 33 đội tuyển khác có thứ hạng từ 1 đến 33 châu Á theo BXH FIFA công bố ngày 14-6 vừa qua. Theo BXH này, đội tuyển Việt Nam xếp ở vị trí 15 châu Á và thuộc nhóm hạt giống số 2, cùng các đội tuyển Iraq, Uzebekistan, Syria, Oman, Lebanon, Kyrgyzstan và Jordan.

Ban tổ chức sẽ tiến hành bốc thăm chia bảng cho 40 đội tuyển, với tám bảng đấu (năm đội/bảng) và thi đấu theo thể thức vòng tròn lượt đi - lượt về. Tám đội bóng dẫn đầu cùng bốn đội về nhì có thành tích tốt nhất (12 đội tổng cộng) sẽ giành suất dự vòng loại cuối cùng của World Cup 2022, đồng thời có vé trực tiếp vào thẳng vòng chung kết Asian Cup 2023.

Sau đó, 24 đội tuyển có thành tích tốt nhất còn lại sẽ tiếp tục được chia thành sáu bảng (bốn đội/bảng) và thi đấu để cạnh tranh 11 suất còn lại dự vòng chung kết Asian Cup 2023. Sự kiện bóng đá lớn nhất châu lục sẽ quy tụ tổng cộng 24 đội tuyển quốc gia tham dự, trong đó có suất đặc cách vào thẳng vòng chung kết dành cho chủ nhà Trung Quốc.

Sang tới vòng loại cuối cùng của World Cup 2022 khu vực châu Á, 12 đội tuyển vượt qua vòng loại 2 sẽ tiếp tục được chia thành hai bảng (sáu đội/bảng) và cũng thi đấu theo thể thức vòng tròn hai lượt đi và về. Với việc châu Á có 4,5 suất dự World Cup, bốn đội dẫn đầu hai bảng sẽ giành vé trực tiếp dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, còn hai đội xếp thứ 3 sẽ đá trận play-off (hai lượt đi - về). Đội thắng sẽ thẳng tiến đến trận play-off liên châu lục để cạnh tranh tấm vé vớt tới Qatar vào năm 2022.

Các lượt trận vòng loại 2 World Cup 2022 sẽ trải dài trong hai năm 2019 và 2020. Sáu lượt đấu đầu tiên sẽ diễn ra trong năm 2019, lần lượt vào các ngày 5 và 10-9, 10 và 15-10, 14 và 19-11. Bốn lượt trận cuối cùng sẽ được tổ chức trong tháng 3 và tháng 6-2020. Với đội tuyển Việt Nam, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ có sáu trận đấu trong năm 2019 này, trong đó có ba trận thi đấu trên sân nhà Mỹ Đình.

HUY VŨ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/bong-da-viet-nam/item/40894002-hom-nay-boc-tham-chia-bang-vong-loai-2-world-cup-2022-khu-vuc-chau-a.html