Hôm nay (24/5), Thủ tướng Israel Netanyahu sẽ ra hầu tòa

Ngày 24/5, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sẽ phải đối mặt với phiên tòa đầu tiên liên quan cáo buộc với tội tham nhũng.

Thủ tướng Netanyahu trở thành Thủ tướng đương nhiệm đầu tiên trong lịch sử Israel phải ra hầu tòa. (Nguồn: AP)

Ông Netanyahu với tư cách là Thủ tướng nắm quyền lâu nhất trong lịch sử hiện đại của Nhà nước Do Thái sẽ một lần nữa ghi danh trong lịch sử khi trở thành Thủ tướng đương nhiệm đầu tiên phải ra hầu tòa.

Sau một cuộc điều tra kéo dài 3 năm, ông Netanyahu đã bị truy tố vào tháng 11/2019 về các tội danh lừa đảo, vi phạm lòng tin và nhận hối lộ.

Phiên tòa xét xử ông Netanyahu đáng lẽ diễn ra vào tháng trước nhưng đã bị hoãn khi Tổng chưởng ly Avichai Mandelblit quyết định đóng cửa hầu hết hệ thống tòa án do đại dịch Covid-19 gây ra.

Trước đó, ngày 19/5, nhóm luật sư hàng đầu của Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã yêu cầu tòa án quận Jerusalem cho phép ông Netanyahu được miễn xuất hiện tại phiên tòa xét xử ông vào ngày 24/5.

Nhóm pháp lý của ông Netanyahu đưa ra lời đề nghị trên sau khi Bộ Tư pháp phản đối việc bố trí 5 vệ sĩ trong phiên tòa xét xử ông vào ngày 24/5 tới.

Như vậy, yêu cầu của các luật sư của Thủ tướng Netanyahu phải có 5 vệ sĩ tại phiên điều trần sẽ không thể diễn ra do quy định giới hạn số lượng người trong phiên tòa do Bộ Y tế Israel ban hành do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

(theo Times of Israel)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/hom-nay-245-thu-tuong-israel-netanyahu-se-ra-hau-toa-116187.html