Hôm nay (20-5), khai mạc Giải vô địch bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân lần thứ 37 tranh Cúp PetroVietnam - Đạm Cà Mau 2019

19 giờ tối nay (20-5), Giải vô địch bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân lần thứ 37 tranh Cúp PetroVietnam - Đạm Cà Mau 2019 sẽ khai mạc tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Khánh Hòa (33 Phan Chu Trinh, TP Nha Trang), với sự tham dự của 148 vận động viên của 16 đoàn. Lễ khai mạc giải đấu và một số trận đấu sẽ được tường thuật trực tiếp trên VTV Cab 3 - Kênh thể thao TV của Đài Truyền hình Việt Nam.

Các vận động viên thi đấu giao lưu, biểu diễn trước ngày khai mạc giải đấu tại Khánh Hòa. Ảnh: DUY LINH

Các vận động viên thi đấu giao lưu, biểu diễn trước ngày khai mạc giải đấu tại Khánh Hòa. Ảnh: DUY LINH

Theo đánh giá của giới chuyên môn, từ thực lực của các vận động viên cũng như kết quả bốc thăm cho thấy, TP Hồ Chí Minh vẫn chiếm ưu thế lớn ở các nội dung đồng đội nữ, đôi nữ và đơn nữ. Trưởng Bộ môn bóng bàn (Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh) Từ Nhân Luân khẳng định: "Mục tiêu của đoàn TP Hồ Chí Minh là giành Huy chương vàng ở ba nội dung đồng đội nữ, đôi nữ và đơn nữ". Với hai tay vợt trụ cột là Mai Hoàng Mỹ Trang (10 lần vô địch quốc gia, Huy chương đồng giải đấu năm 2018) và Diệu Khánh (Huy chương bạc giải đấu năm 2018) sẽ khó có bất ngờ ở các nội dung của nữ. Để nắm chắc ba nội dung của nữ, đoàn TP Hồ Chí Minh đã có kế hoạch chi tiết, trong đó tay vợt Mỹ Trang sẽ bỏ thi đấu nội dung đôi nam nữ (nội dung mà họ đã nhiều lần vô địch quốc gia, Huy chương bạc giải đấu năm 2018) để tập trung thi đấu đồng đội nữ, đơn nữ và đôi nữ (cùng đồng đội Thanh Thư). Năm 2018, Nguyễn Thị Nga (Hà Nội) đã vươn lên giành Huy chương vàng đơn nữ, tuy nhiên việc nhà vô địch 2018 nghỉ thi đấu năm nay sẽ tạo cơ hội lớn hơn để đoàn TP Hồ Chí Minh giành "cú ăn ba" ở nội dung thuần nữ.

Ở nội dung thi đấu đơn nam, xét về chuyên môn, Nguyễn Anh Tú (Hà Nội) là ứng cử viên xuất sắc nhất cạnh tranh ngôi vô địch. Tháng trước, Anh Tú là tay vợt duy nhất trong thành phần đội tuyển bóng bàn quốc gia Việt Nam giành quyền vào vòng 32 Giải vô địch bóng bàn thế giới 2019. Ba năm trở lại đây, Nguyễn Anh Tú luôn là trụ cột tại đội tuyển quốc gia mà chưa tay vợt nào đủ sức lật đổ. Tuy nhiên, ngoại trừ Nguyễn Anh Tú, các đồng đội của anh ở đoàn Hà Nội phần còn trẻ, phần đã bước qua thời kỳ đỉnh cao, cho nên rất khó để bảo vệ ngôi vô địch ở hai nội dung đồng đội nam và đôi nam. Hiện nay, ứng cử viên ngôi vô địch đồng đội nam và đôi nam chính là đội Hải Dương. Sau khi có vận động viên lọt vào vòng 32 thế giới (đôi nam Nguyễn Đức Tuân và Đoàn Bá Tuấn Anh), đoàn Hải Dương đã đi tập huấn tại CHDCND Triều Tiên gần một tháng và vừa về nước ngày 15-5 vừa qua. Với lực lượng mạnh và đồng đều, các tay vợt Hải Dương được kỳ vọng sẽ tạo nên nhiều bất ngờ năm nay, đặc biệt ở nội dung đôi nam và đồng đội nam. Với sự đồng đều, đoàn Hải Dương còn đủ sức cạnh tranh Huy chương vàng ở cả nội dung đôi nam nữ.

Năm nay, các vận động viên tranh tài tại thành phố biển Nha Trang trong điều kiện thời tiết nắng nóng và nhà thi đấu không có điều hòa nhiệt độ. Để các vận động viên thích nghi tốt với điều kiện khí hậu, sân bãi, nhiều đơn vị đã cử vận động viên đến Nha Trang trước cả tuần để tập luyện, làm quen. Các trọng tài cũng được thông báo sẽ tạo điều kiện cho các tay vợt nghỉ giữa quãng để lau mồ hôi, uống nước nhiều hơn. Với sự chuẩn bị kỹ càng của Ban tổ chức, sự quyết tâm của các đoàn vận động viên, Giải vô địch bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân lần thứ 37 tranh Cúp PetroVietnam - Đạm Cà Mau 2019 hứa hẹn sẽ thành công rực rỡ.

Ban tổ chức giải cảm ơn Công ty cổ phần Phân bón dầu Khí Cà Mau (Đạm Cà Mau) đã đồng hành cùng giải đấu.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/item/40248602-hom-nay-20-5-khai-mac-giai-vo-dich-bong-ban-toan-quoc-bao-nhan-dan-lan-thu-37-tranh-cup-petrovietnam-dam-ca-mau-2019.html