Hôm nay 17-7, vòng 10 V.League: Nhà đương kim vô địch trở lại

Trước mùa giải mới 2020, nhà vô địch 2 năm liền Hà Nội được cho là sẽ vẫn vô đối. Không ai có thể nghĩ đến kịch bản mà CLB Hà Nội rơi vào trong một tháng qua. Kể từ trận thua SLNA ở vòng 5, chấm dứt chuỗi bất bại 33 trận liên tiếp tại Hàng Đẫy, 5 trận gần nhất thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm chỉ có được 5 điểm, đánh rơi tới 10 điểm tối đa (duy nhất 1 chiến thắng trước B.Bình Dương còn toàn hòa và thua).

CLB Hà Nội có buổi tập trước trận gặp Hải Phòng trên sân Hàng Đẫy tại vòng 10 V.League. Ảnh: Minh Chiến

CLB Hà Nội có buổi tập trước trận gặp Hải Phòng trên sân Hàng Đẫy tại vòng 10 V.League. Ảnh: Minh Chiến

Đã ở vị trí bằng điểm với đội thứ 9 đi “chung kết ngược” và giai đoạn 1 chỉ còn 4 vòng nữa, CLB Hà Nội phải thắng gấp đà tụt dốc. Mục tiêu của đội chủ nhà trong trận tiếp Hải Phòng vào lúc 19 giờ 15 hôm nay với sự trở lại của Quang Hải, Đức Huy không gì khác là tìm lại nụ cười chiến thắng.

Các cuộc đối đầu giữa đội bóng thủ đô và thành phố hoa phượng đỏ luôn căng thẳng từ trên khán đài đến sân cỏ, nhất là Hải Phòng đang rất khát điểm để đào thoát (9 điểm, hạng 12). Tuy nhiên, lực lượng mùa này của đội bóng đất Cảng rất thường từ HLV cho đến cầu thủ, trong đó 2 ngoại binh Claudecir, Diego là nỗi thất vọng lớn. 5/6 trận gần nhất Hải Phòng tịt ngòi (trận duy nhất họ ghi bàn cũng là trận thắng duy nhất trước Nam Định) và sau 9 vòng đấu họ chỉ mới có 4 bàn thắng, ít nhất giải.

Nếu tỉnh táo, đứng vững được trước lối đá rắn, rát cùng những trò tiểu xảo, khiêu khích của đội khách (đặc biệt là trung vệ đội trưởng gốc Nghệ Phạm Văn Hùng), nhà ĐKVĐ sẽ có trọn vẹn 3 điểm đầu tiên sau 3 vòng đấu, để bắt đầu cho sự trở lại.

Trần Đỗ

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202007/hom-nay-17-7-vong-10-vleague-nha-duong-kim-vo-dich-tro-lai-3013004/