Hollywood tri ân huyền thoại 'James Bond' Sean Connery

Sau sự ra đi của nam diễn viên Sean Connery - người đầu tiên thủ vai điệp viên 007 James Bond, các ngôi sao Hollywood đã đồng loạt bày tỏ sự tiếc thương cho huyền thoại điện ảnh.

Daniel Craig - James Bond đời thứ bảy, đã dành lời tôn vinh đối tới Sean Connery khi gọi vị tiền bối là “một trong những vĩ nhân thực sự của điện ảnh”.

Connery đã qua đời ở tuổi 90, trong một giấc ngủ tại nhà. Trong sự nghiệp kéo dài hàng thập kỷ, ông đã giành được giải Oscar với bộ phim “The Untouchables” và xuất hiện trong các bộ phim ăn khách như “The Rock”, “The Man Who would Be King”, “Time Bandits” và “Indiana Jones and the Last Crusade.”

Tuy nhiên, ông được biết đến nhiều nhất với tư cách là người đưa nhân vật James Bond đến khán giả toàn cầu, với bộ phim “Dr. No". Connery tiếp tục đóng vai siêu điệp viên 007 thêm 6 bộ phim nữa, với các phần nổi tiếng như “Goldfinger”, “Thunderball” và “From Russia With Love”. Vai diễn James Bond của Connery được nhận xét là dí dỏm và tinh tế, với một chút nguy hiểm luôn hiện hữu.

Sean Connery thủ vai James Bond trong "From Russia With Love".

Sean Connery thủ vai James Bond trong "From Russia With Love".

Về phần Daniel Craig, anh đã có tổng cộng 5 lần hóa thân vào vai James Bond, với phần phim mới nhất là “No Time to Die”, đây cũng sẽ là lần cuối Craig thủ vai diễn này. Daniel Craig thường được đánh giá là James Bond tốt nhất, ngoại trừ bản gốc của Sean Connery.

“Ngài Sean Connery sẽ được nhớ đến với cái tên Bond và nhiều hơn thế nữa. Ông đã xác định một thời đại và một phong cách. Sự hóm hỉnh và quyến rũ mà ông thể hiện trên màn ảnh có thể được đo bằng mega watt; ông ấy đã giúp tạo ra bom tấn hiện đại. Ông ấy sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các diễn viên cũng như các nhà làm phim trong nhiều năm tới", Daniel Craig dành lời tri ân người tiền bối.

Trong một tuyên bố riêng, hai nhà sản xuất dòng phim James Bond là Michael G. Wilson và Barbara Broccoli cho biết Sean Connery “đã và sẽ luôn được nhớ đến như một James Bond gốc, người đã bước vào ngôi đền huyền thoại điện ảnh ngay khi đọc câu thoại kinh điển: Tên tôi là Bond...James Bond".

Nam diễn viên gạo cội Robert De Niro, người đóng vai chính trong “The Untouchables” cùng Sean Connery, cũng gửi lời chia buồn: “Tôi rất tiếc khi biết tin Sean qua đời. Ông ấy có vẻ trẻ hơn nhiều so với 90; Tôi đã mong đợi và hy vọng ông ấy sẽ ở bên chúng tôi lâu hơn nữa. Hẹn gặp lại, Sean”.

Sea Connery giành tượng vàng Oscar cho vai phụ xuất sắc nhất trong “The Untouchables”.

Một đồng nghiệp lâu năm khác của Sean Connery là Michael Caine cho biết “Sean là sự kết hợp hiếm hoi giữa một ngôi sao tuyệt vời và một diễn viên xuất sắc. Ông ấy đã chứng minh điều này đầu tiên trong James Bond. Sau đó là khi chúng tôi đóng cùng trong bộ phim 'The Man Who Will Be King', chúng tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau. Tôi đã không gặp ông ấy trong một thời gian khá dài và tôi rất nhớ ông ấy, nhưng hôm nay, tôi thực sự nhớ ông ấy. Tôi biết ơn về thời gian chúng tôi đã dành cho nhau. Một người đàn ông tuyệt vời".

Trong khi đó, "người sói" Hugh Jackman viết trên Twitter: “Tôi lớn lên cùng thần tượng Sean Connery. Một huyền thoại trên màn bạc và ngoài đời. Hãy an nghỉ."

Nicolas Cage, người diễn cùng Connery trong bộ phim “The Rock”, nói: “Tôi rất ngưỡng mộ Sean. Tôi cảm thấy hạnh phúc nhất khi được làm việc với ông ấy - sự khôn ngoan, khiêm tốn và cực kỳ trung thực của ông ấy đã lôi cuốn tôi kể từ khi tôi gặp ông ấy. Ông ấy là bạn của tôi và là người thầy vĩ đại nhất trong điện ảnh. Ngôi sao điện ảnh đầu tiên đi đầu trong việc kết hợp chính kịch, phiêu lưu hành động và hài. Ông ấy đã làm tất cả một cách dễ dàng và đầy phẩm giá. Bậc thầy, ông sẽ được tưởng nhớ".

Bắc Hiệp

Theo Variety

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/van-hoa/hollywood-tri-an-huyen-thoai-james-bond-sean-connery-183593.html