Holi 2019 - Độc đáo Lễ hội Sắc màu của Ấn Độ giữa lòng Hà Nội

Ngày 7/4, tại Công viên nước Hồ Tây, Hiệp hội Doanh nghiệp Ấn Độ Hà Nội đã tổ chức Lễ hội Holi - Lễ hội Sắc màu của Ấn Độ 2019. Sự kiện đã thu hút không chỉ những người Ấn Độ tại Việt Nam mà còn thu hút hàng trăm du khách trong và ngoài nước.

Tại Lễ hội, ông Vaibhav Saxena, Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Ấn Độ (INCHAM Hà Nội) cho biết: “Tiếp nối những thành công của lễ hội Holi trước đây, Lễ hội Holi 2019 không chỉ dành cho cộng đồng người Ấn Độ đang sống và làm việc tại Việt Nam, mà đồng thời muốn giới thiệu tới các bạn Việt Nam và du khách quốc tế, nhằm gắn kết hơn nữa cộng đồng Ấn Độ tại Việt Nam với người dân Viêt Nam yêu Ấn Độ, yêu lễ hội Holi của Ấn Độ.”

Gia đình gia đình bà Mary Ann Chevalier người Ấn Độ và bạn bè vui vẻ chụp ảnh kỷ niệm tại Lễ hội. (Ảnh: MH)

Holi, là một lễ hội mùa xuân có ý nghĩa tôn giáo rất lớn đối với cộng đồng người Hindu. Lễ hội không chỉ được tổ chức ở Ấn Độ và Nepal mà còn lan rộng sang các nước trong khu vực và trên thế giới - nơi có đông đảo cộng đồng người Ấn, vào thời điểm xuân phân, trăng tròn (Phalguna Purnima).

Không chỉ chào đón mùa xuân đến, Lễ hội Holi còn là để ăn mừng chiến thắng của cái thiện trước cái ác, sự tự do và không phân biệt giai cấp trong xã hội. Nhân dịp này, mọi người sẽ cùng nhau vui chơi, cười đùa, quên đi những lỗi lầm và hàn gắn các mối quan hệ tan vỡ.

Lễ hội Holi 2019 ở Hà Nội tràn ngập không khí sôi động với các tiết mục ca múa nhạc Ấn Độ, DJ. Mọi người đã vui vẻ ném bột màu, bôi màu và té nước vào nhau kèm theo lời chúc “Happy Holi!” thân thương và vui nhộn. Người nào cũng mong muốn nhận được càng nhiều màu sắc lên người thì sẽ càng may mắn.

Tại Lễ hội, gia đình ông bà Mary Ann Chevalier người Ấn Độ xúc động chia sẻ: “Một ngày Holi thật tuyệt!. Mùa Holi năm nay, bên cạnh những gia đình Ấn Độ như chúng tôi, thật tuyệt vời khi được đón rất nhiều người bạn Việt Nam và bạn bè quốc tế.”

Thiếu nữ Hà Nội, Nguyễn Khánh Linh cũng bộc bạch: “Cũng đã nghe nhiều đến Lễ hội sắc màu- Lễ hội Holi, nhưng tôi cũng chưa đi dự bao giờ. Qua trang mạng, tôi và các bạn đã đến đây. Không khí thật tuyệt! sắc màu, âm nhạc, ẩm thực. Tôi khá ngạc nhiên, vì không chỉ có những người Ấn Độ mà còn nhiều các bạn bè, du khách quốc tế.”

Đặc biệt, khi những sắc màu được tạm ngớt tung lên, mọi người lại cùng ăn các món ăn truyền thống của Ấn Độ như gujiya, mathri, bánh Roti bên cạnh các món ăn Âu, Á khác. Khoảng 800 người đã đến trải nghiệm không gian lễ hội Holi và giao lưu văn hóa Ấn Độ giàu bản sắc.

TG&VN xin giới thiệu một số hình ảnh đáng nhớ tại Lễ hội Holi 2019:

Tiết mục đánh trống Khai mạc Lễ hội. (Ảnh: MH)

Tiết mục do các DJ Ấn Độ làm "nóng" không gian Lễ hội. (Ảnh: MH)

Tiết mục sôi động của vũ đoàn đến từ Hà Nội. (Ảnh: MH)

Mọi người tham dự lễ hội Holi đều vui vẻ như quen từ lâu. Họ nhảy múa, hát hò bên nhau. (Ảnh:MH)

Gia đình Ấn Độ chung vui tại Lễ hội. (Ảnh: MH)

Trẻ em và bạn bè quốc tế đến vui chơi tại Lễ hội. (Ảnh: MH)

Ông Vaibhav Saxena, Tổng thư ký INCHAM Hà Nội và các vi khách cùng chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: MH)

Góc ẩm thực tại Lễ hội. (Ảnh: MH)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/holi-2019-doc-dao-le-hoi-sac-mau-cua-an-do-giua-long-ha-noi-91501.html