Hokkaido của Nhật Bản tuyên bố tình trạng khẩn cấp trở lại

Hôm nay (12/4), tỉnh Hokkaido, Nhật Bản đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trở lại về tình hình dịch Covid-19.

Vào cuối tháng 2, tỉnh này đã một lần tuyên bố tình trạng khẩn cấp và dỡ bỏ hôm 19/3 khi tình hình dịch Covid-19 tại đây có những diễn biến khả quan.

Hokkaido không nằm trong danh sách 7 tỉnh thành được Chính phủ Nhật Bản ban bố tình trạng khẩn cấp trong vòng một tháng từ ngày 7/4.

Tuy nhiên, tỉnh này và thành phố Sapporo đã đưa ra 1 tuyên bố chung về tình trạng khẩn cấp sau khi số ca lây nhiễm mới đang tăng trở lại ở mức 2 con số trong 5 ngày liên tiếp.

Trường học đóng cửa do lo ngại dịch Covid-19 tại Hokkaido, Nhật Bản. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trường học đóng cửa do lo ngại dịch Covid-19 tại Hokkaido, Nhật Bản. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thống đốc Naomichi Suzuki cho biết, tỉnh Hokkaido đang đối mặt với làn sóng thứ 2 của sự lây lan của dịch Covid-19. Ông cũng kêu gọi người dân hạn chế đi ra ngoài nếu không thực sự cần thiết.

Các trường học ở Sapporo vừa mới mở cửa trở lại từ ngày 6/4, sẽ đóng cửa một lần nữa từ thứ ba tuần sau đến hết ngày 6/5.

Người dân địa phương cũng được yêu cầu không đi du lịch đến Sapporo cũng như các khu vực đang được ban bố tình trạng khẩn cấp./.

Việt Dũng/VOV-Tokyo

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/hokkaido-cua-nhat-ban-tuyen-bo-tinh-trang-khan-cap-tro-lai-1036313.vov