Hội Y học khẩn cấp và thảm họa Việt Nam đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng 22-12, tại Hà Nội, Học viện Quân y phối hợp với Hội Y học khẩn cấp và thảm họa Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu Hội Y học khẩn cấp và thảm họa Việt Nam lần thứ nhất nhiệm kỳ 2020-2025.

Tham dự đại hội có các đồng chí: Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế; Trung tướng, GS, TS Đỗ Quyết, Giám đốc Học viện Quân y; Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Viết Lượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện và đại diện các cơ quan chức năng liên quan và đông đảo các đại biểu.

 Trung tướng, GS, TS Đỗ Quyết, Giám đốc Học viện Quân y phát biểu tại hội nghị.

Trung tướng, GS, TS Đỗ Quyết, Giám đốc Học viện Quân y phát biểu tại hội nghị.

Hội Y học khẩn cấp và thảm họa Việt Nam có hơn 200 hội viên là các đồng chí đã và đang công tác, là chỉ huy lãnh đạo tại các bệnh viện, các cơ sở y tế trong và ngoài quân đội, các y, bác sĩ, điều dưỡng đã và đang hoạt động tại các bệnh viện quân y và dân y; các đồng chí hoạt động trong lĩnh vực khác nhau nhưng quan tâm tới hoạt động ứng phó y tế trong tình huống khẩn cấp và thảm họa; có tinh thần tự nguyện tham gia hội để đóng góp cho sự nghiệp phát triển chuyên ngành Y học khẩn cấp và thảm họa tại Việt Nam.

Phát biểu khai mạc đại hội, Trung tướng, GS, TS Đỗ Quyết, Giám đốc Học viện Quân y cho biết, việc thành lập Hội Y học khẩn cấp và thảm họa Việt Nam đáp ứng được nguyện vọng hợp pháp của đông đảo cán bộ, nhân viên y tế, nhà khoa học, giảng viên là công dân Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực y học khẩn cấp và thảm họa, góp phần vào nâng cao chất lượng chuyên môn trong đáp ứng y tế các tình huống khẩn cấp và thảm họa tại Việt Nam. Bên cạnh đó, các hoạt động thống nhất của hội và hội viên sẽ góp phần tích cực vào việc xã hội hóa công tác phòng, chống dịch bệnh trong tình huống khẩn cấp và thảm họa từ cộng đồng, đáp ứng nhu cầu của cộng đồng về nâng cao năng lực ứng phó trong lĩnh vực y-dược học (theo phương châm 4 tại chỗ) với dịch bệnh và thảm họa. Đặc biệt, việc thành lập Hội và các hoạt động của Hội cũng phù hợp với Luật Quốc phòng Việt Nam về phòng thủ dân sự, đó là “Phòng, chống chiến tranh hoặc thảm họa do thiên nhiên hoặc con người gây ra, dịch bệnh nguy hiểm”.

Đoàn chủ tịch đại hội.

Phát biểu tại đại hội, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Xuân Tuyên đề nghị toàn thể hội viên hội y học khẩn cấp và thảm họa Việt Nam phát huy kinh nghiệm và nhiệt tình, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đóng góp cho sự nghiệp phát triển y tế, không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân và lực lượng vũ trang, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng đẩy mạnh công tác chăm sóc, bảo vệ, sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Tại đại hội, các đại biểu đã lựa chọn, bầu ra Ban Chấp hành Hội Y học khẩn cấp và thảm họa Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2025 và thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Hội Y học khẩn cấp và thảm họa Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin, ảnh: VƯƠNG THÚY

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/hoi-y-hoc-khan-cap-va-tham-hoa-viet-nam-dai-hoi-lan-thu-nhat-nhiem-ky-2020-2025-647258