Hội Việt - Mỹ tiếp những đại sứ hữu nghị trẻ trường George

Ngày 15/6, tại Hà Nội, ông Nguyễn Tâm Chiến, Chủ tịch Hội Việt – Mỹ (thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam - VUFO) đã có buổi tiếp đoàn học sinh trường Trung học phổ thông (THPT) George (Mỹ) nhân dịp Đoàn đang có chuyến giao lưu tại Việt Nam từ 10-22/6.

Hội Việt - Mỹ tiếp đoàn trường George ngày 15/6.

Hội Việt - Mỹ tiếp đoàn trường George ngày 15/6.

Trường THPT George thuộc tiểu bang Pennsylvania là trường học đầu tiên của Mỹ cử đoàn thăm Việt Nam và theo kênh của Hội Việt-Mỹ sau khi hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao năm 1995.

Trong hơn 20 năm qua, trường đã cử nhiều đoàn giáo viên và học sinh vào thăm, tìm hiểu văn hóa, lịch sử, đất nước con người Việt Nam qua các chương trình tham quan, lao động tình nguyện kết hợp hỗ trợ nạn nhân da cam, trẻ mồ côi và thực hiện chương trình homestay (ở nhà dân) tại Hà Nội và Mai Châu, Hòa Bình.

Năm 2019, đoàn đại biểu trường George gồm 14 học sinh và giáo viên đã bắt đầu kỳ nghỉ hè ý nghĩa bằng một chuyến tham quan, tìm hiểu về đất nước, con người Việt Nam trong vòng 12 ngày.

Gia đình homestay đón các học sinh trường George.

Trong buổi tiếp Đoàn vào chiều ngày 15/6 tại Hà Nội, Chủ tịch Hội Việt – Mỹ Nguyễn Tâm Chiến đã giới thiệu sơ lược về các hoạt động đối ngoại nhân dân của VUFO cũng như các hoạt động vì hòa bình của nhân dân hai nước, nhấn mạnh các mốc phát triển quan trọng của quan hệ ngoại giao song phương trong thời bình và vai trò của Hội Việt - Mỹ và VUFO. Nhân dịp này, Chủ tịch Hội Việt – Mỹ cũng khích lệ thế hệ trẻ Mỹ tiếp tục đóng góp vào sự phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân hai nước.

Ông hi vọng, thông qua chuyến thăm Việt Nam, các bạn trẻ Mỹ sẽ hiểu thêm về tình hình Việt Nam, chính sách đối ngoại của Việt Nam, quan hệ Việt - Mỹ, góp phần làm tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước, đóng góp vào sự phát triển chung của tình hữu nghị Việt – Mỹ trong tương lai.

Đại diện cho Đoàn, ông Steven Fletcher, giáo viên trường George, đã bày tỏ lòng cảm kích trước sự tiếp đón nồng hậu của Hội Việt – Mỹ. Ông cho biết, chuyến thăm Việt Nam có ý nghĩa thiết thực với cá nhân mình, và là cơ hội để các em học sinh hiểu hơn về đất nước, con người Việt Nam.

Gia đình homestay đón các học sinh trường George.

Kết thúc cuộc gặp với Hội Việt – Mỹ, các gia đình homestay đã tới làm quen, đón các em học sinh về nhà nghỉ ngơi, để chuẩn bị cho những hành trình khám phá, tìm hiểu về Hà Nội và các hoạt động cộng đồng trong thời gian tới.

Dự kiến, Đoàn sẽ tới thăm Làng Hữu nghị Việt Nam, Làng Trẻ em SOS, Tổng công ty May 10, tham quan một số danh thắng và di tích lịch sử, văn hóa.

Cho đến nay, Trường George đã cử 18 đoàn giáo viên và học sinh thăm và lao động tình nguyện tại Việt Nam trong hơn 20 năm từ năm 1995 đến năm 2017.

Thông qua các chuyến thăm Việt Nam, Nhà trường đã quyên góp ủng hộ khoảng 150kg thuốc men, dụng cụ, vật phẩm y tế cho Bệnh viện E (năm 1998) và 80kg cho bệnh viện Xanh Pôn (2009) trị giá khoảng 50.000USD, tham gia lao động tình nguyện và ủng hộ các cơ sở nhân đạo, trị giá khoảng hơn 30.000USD.

Trường cũng đã tặng một số suất học bổng cho học sinh Việt Nam sang học tập.

Vân Nguyễn

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/hoi-viet-my-tiep-nhung-dai-su-huu-nghi-tre-truong-george-80052.html