Hội viên nông dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm

Với phương châm lấy tuyên truyền, vận động, giáo dục, cảm hóa làm trọng tâm, thời gian qua, công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm trong các cấp Hội Nông dân TP Đà Nẵng được đẩy mạnh. Hội viên nông dân tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa bàn các khu dân cư. Những kết quả đạt được trong phong trào đã nâng cao nhận thức của hội viên, nông dân về phòng, chống tội phạm, cách phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

Một buổi sinh hoạt định kỳ của Tổ tự quản nông dân P. Hòa Khánh Bắc (Q. Liên Chiểu).

Một buổi sinh hoạt định kỳ của Tổ tự quản nông dân P. Hòa Khánh Bắc (Q. Liên Chiểu).

Trong những năm qua, các cấp Hội Nông dân TP thường xuyên tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, hội viên nông dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ); vận động con em nông dân thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự. Phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh đã được các cấp Hội chú trọng; thường xuyên chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội cho nông dân. Từ năm 2020 đến nay, Hội Nông dân TP đã phối hợp với Công an TP Đà Nẵng tổ chức 10 hội nghị tập huấn về kỹ năng tuyên truyền phòng, chống ma túy, tội phạm cho 750 cán bộ Hội; 125 điểm tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy cho trên 8.000 cán bộ, hội viên. Các cấp Hội phối hợp tổ chức gần 1.700 buổi tập huấn tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, ma túy, trật tự an toàn giao thông và các tệ nạn xã hội khác cho hơn 100.000 lượt cán bộ, hội viên nông dân; nhận cảm hóa, giáo dục tiến bộ 232 đối tượng; phát hiện, ngăn ngừa 410 vụ phạm pháp; phối hợp giải quyết 549 vụ mâu thuẫn, tranh chấp ở cơ sở. Thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TU ngày 20-8-2014 của Thành ủy Đà Nẵng "Về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn thành phố": Các cấp Hội chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể liên quan tổ chức các hoạt động phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, mua bán người; xây dựng chi hội không có người nghiện ma túy trong cộng đồng, không có người mua bán, tàng trữ, sử dụng ma túy và các chất gây nghiện khác; tiến hành khảo sát, kiểm tra và vận động các hộ nông dân một số xã của H. Hòa Vang không trồng cây có chất gây nghiện. Lồng ghép vào các hoạt động của Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật", Câu lạc bộ "Người cha tốt của con", lồng ghép, sinh hoạt định kỳ của chi tổ Hội để tuyên truyền phòng chống tội phạm, ma túy, phòng chống mua bán người, phòng chống mại dâm và các tệ nạn xã hội khác cho cán bộ, hội viên nông dân. Thông qua sinh hoạt định kỳ tại chi hội, đã phổ biến kiến thức phòng, chống tội phạm xây dựng chi hội, tổ hội "không có tệ nạn xã hội" và "không có người nghiện ma túy trong cộng đồng". Thông qua các hoạt động của Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật", Câu lạc bộ "Người cha tốt của con", Câu lạc bộ "Cộng đồng phát triển kinh tế bền vững vùng bờ", Nhóm lồng ghép xây dựng các hộ thành viên, hộ hội viên phòng chống tội phạm, phòng chống các tệ nạn xã hội khác, phát hiện tố giác tội phạm...

Để thu hút nông dân tích cực tham gia phong trào phòng chống tội phạm, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi trong việc sinh hoạt, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa, giúp đỡ người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư, hòa giải mâu thuẫn trong nội bộ nông dân, Hội Nông dân TP đã chỉ đạo các cấp Hội chủ động phối hợp với lực lượng Công an cùng cấp tổ chức các đợt phát động phong trào toàn dân tham gia phòng chống tội phạm từ mô hình "Tiếng mõ an ninh" tại H. Hòa Vang. Qua hoạt động các cấp Hội trong TP đã phối hợp xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình tiêu biểu như: Mô hình "Cán bộ, hội viên nông dân quận Sơn Trà nói không với cờ bạc và số đề"; Câu lạc bộ "Người Cha tốt của con" tại xã Hòa Nhơn (H. Hòa Vang) và P. Xuân Hà (Q. Thanh Khê); mô hình "Chi hội không có người nghiện và vi phạm pháp luật" tại P. Thanh Bình (Q. Hải Châu); phối hợp xây dựng mô hình "Ánh sáng ngoài ngõ, tiếng mõ trong nhà" tại thôn Tân Ninh, xã Hòa Liên (H. Hòa Vang), Tổ nông dân tự quản tại P. Hòa Khánh Bắc (Q. Liên Chiểu) … Các mô hình này đã thường xuyên tổ chức sinh hoạt với nhiều nội dung phong phú. Thông qua các hoạt động của Câu lạc bộ như: sinh hoạt chuyên đề, tổ chức các hội thi, hội diễn, liên hoan văn hóa, văn nghệ với nhiều nội dung về phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội. Qua đó, góp phần tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới". Nổi bật nhất là Mô hình "Chi hội Nông dân tự quản về an ninh trật tự" tại Xuân Thiều 15, P. Hòa Hiệp Nam (Q. Liên Chiểu). Đây là mô hình do Hội Nông dân TP thành lập và ban hành quy chế hoạt động; với mục đích phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và nhận cảm hóa giáo dục thanh thiếu niên hư tại khu vực mình quản lý, giúp đỡ di dời các hộ dân nếu có thiên tai bão lụt xảy ra, ngoài ra chi hội còn liên hệ với các cơ sở sản xuất giới thiệu hội viên nông dân nghèo có việc làm cải thiện đời sống; đến nay mô hình này đã nhân rộng ra các Chi hội P. Hòa Hiệp Nam.

Ông Nguyễn Kim Dũng- Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP Đà Nẵng cho biết, mô hình nông dân tham gia phòng, chống tội phạm đã đem lại hiệu quả cao, góp phần thực hiện Chương trình "Thành phố 4 an" về bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn Đà Nẵng.

ĐĂNG BÌNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_243669_hoi-vien-nong-dan-tich-cuc-tham-gia-phong-chong-toi-pham.aspx