Hội viên nông dân gương mẫu

Đó là bà Lê Thị Hồng, hội viên Hội Nông dân thôn Sán Xế Nam (xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên) đã gương mẫu đi đầu trong bàn giao mặt bằng dự án cao tốc Vân Đồn - Móng Cái.

Bà Lê Thị Hồng được Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng trong bàn giao mặt bằng phục vụ thi công dự án cao tốc Vân Đồn - Móng Cái.

Bà Lê Thị Hồng được Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng trong bàn giao mặt bằng phục vụ thi công dự án cao tốc Vân Đồn - Móng Cái.

Dự án cao tốc Vân Đồn - Móng Cái sau điều chỉnh đoạn đi qua huyện Tiên Yên (các xã Đông Ngũ, Đông Hải, Tiên Lãng) có chiều dài 12,8km. Gia đình bà Lê Thị Hồng (thôn Sán Xế Nam, xã Đông Ngũ) có gần 2.600m2 đất nông nghiệp phải bàn giao mặt bằng.

Bà Hồng chia sẻ: Thu nhập chính của gia đình phụ thuộc vào mấy sào ruộng. Hiện gia đình có khoảng 5.000m2 đất nông nghiệp để trồng lúa, trong đó có hơn một nửa diện tích bị ảnh hưởng bởi dự án cao tốc Vân Đồn - Móng Cái. Gia đình nhận thức rõ vai trò quan trọng của dự án, bởi vậy đã chấp hành nghiêm công tác kiểm đếm đất và tài sản trên đất; ký cam kết bàn giao mặt bằng sạch cho xã và chủ đầu tư. Gia đình đã ngừng các hoạt động cày, cấy, cải tạo đất trên diện tích liên quan đến dự án.

Bà Lê Thị Hồng trao đổi với cán bộ huyện Tiên Yên.

Không chỉ đi đầu, sớm bàn giao mặt bằng, bà Lê Thị Hồng còn tích cực cùng Hội Nông dân xã, huyện vận động, tuyên truyền cho người dân trong thôn hiểu rõ hơn về dự án. Từ đó, đồng thuận, chủ động bàn giao toàn bộ diện tích liên quan tới dự án cho đơn vị thi công.

Ông Phạm Văn Tuyến, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Tiên Yên, nhấn mạnh: Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái là dự án chiến lược, đặc biệt quan trọng của tỉnh, không chỉ kết nối chặt chẽ, tạo điều kiện đi lại thuận lợi khu vực miền Đông của tỉnh, mà còn kết nối Cửa khẩu quốc tế Móng Cái với các tỉnh, khu vực miền Bắc, trở thành cửa ngõ đường bộ đầu tiên kết nối ASEAN với Trung Quốc. Xác định rõ điều này, các hội viên nông dân của huyện luôn đi đầu, gương mẫu trong công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án. Hộ bà Lê Thị Hồng là một điển hình của huyện.

Những hội viên nông dân tiêu biểu tự nguyện sớm bàn giao mặt bằng cao tốc Vân Đồn - Móng Cái như bà Lê Thị Hồng đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh biểu dương, khen thưởng, là những tấm gương sáng để mọi người noi theo, góp phần quan trọng hoàn thành dự án cao tốc Móng Cái - Vân Đồn trong thời gian sớm nhất.

Trúc Linh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/kinh-te/202008/hoi-vien-nong-dan-guong-mau-2495571/