Hội Văn học nghệ thuật Quảng Yên, Móng Cái tổ chức đại hội

Ngày 22/12, Hội Văn học nghệ thuật thị xã Quảng Yên và Hội Văn học nghệ thuật thành phố Móng Cái đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Lãnh đạo Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Hội Văn học nghệ thuật thị xã Quảng Yên tiền thân là Chi hội Văn nghệ Yên Hưng, được thành lập năm 1970. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội đã duy trì đều đặn hoạt động sáng tác Văn học nghệ thuật cho các hội viên, mở nhiều trại sáng tác, tạo điều kiện để các hội viên giao lưu, thực tế sáng tác trong và ngoài thị xã.

Hằng năm, Hội tổ chức triển lãm “Làng tranh Yên Hưng”, triển lãm ảnh nghệ thuật phục vụ các sự kiện chính trị của thị xã, của tỉnh; xuất bản nhiều ấn phẩm văn thơ, văn nghệ dân gian, âm nhạc; tổ chức các hội thi, hội diễn, liên hoan, sinh hoạt thơ ca, chăm lo phát triển tài năng trẻ, phát triển các câu lạc bộ...

Các hội viên đã có 43 bức tranh tham gia các triển lãm trong nước và khu vực Đồng bằng sông Hồng, 30 đầu sách được xuất bản, sáng tác hơn 800 bức ảnh nghệ thuật, biểu diễn hơn 50 buổi tại các hội diễn, liên hoan.

Ban Chấp hành Hội Văn học nghệ thuật thị xã Quảng Yên nhiệm kỳ 2018-2023.

Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội sẽ tiếp tục duy trì thường xuyên sinh hoạt của các ban chuyên môn, củng cố kiện toàn Ban Chấp hành, phát triển hội viên mới, duy trì các câu lạc bộ, tổ chức các triển lãm nhiếp ảnh, mỹ thuật và triển khai Giải thưởng Văn nghệ Bạch Đằng giang lần thứ ba vào năm 2020.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 5 người. Ông Phạm Văn Hùng, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, đắc cử Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật thị xã Quảng Yên nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Cùng ngày, Hội Văn học nghệ thuật thành phố Móng Cái cũng đã tổ chức Đại hội lần thứ 2, nhiệm kỳ 2018-2023.

Trong 5 năm qua, hoạt động của Hội Văn học nghệ thuật thành phố Móng Cái liên tục được củng cố và đổi mới. Hội đã phát triển thêm được 21 hội viên, nâng tổng số hội viên thành 82 người, tổ chức 2 lớp tập huấn nghiệp vụ sáng tác cho 70 hội viên, phát động 6 đợt sáng tác lớn, tổ chức 2 cuộc triển lãm tranh, ảnh nghệ thuật...

Trong nhiệm kỳ tới, Hội Văn học nghệ thuật thành phố Móng Cái phấn đấu có thêm nhiều tác phẩm chất lượng cao về tư tưởng nghệ thuật và đa dạng về loại hình, ngôn ngữ thể hiện; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn học nghệ thuật, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

Đại hội đã bầu Bà Bùi Thị Lệ Hằng, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy giữ chức Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật thành phố nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Phạm Học

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/van-hoa/201812/hoi-van-hoc-nghe-thuat-quang-yen-mong-cai-to-chuc-dai-hoi-2414050/