Hội Từ thiện Tường Nguyên khánh thành cầu, mổ mắt

Sáng nay, 24-5, ĐĐ.Thích Minh Phú, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban TTXH Phật giáo TP.HCM, Hội Trưởng Hội Từ thiện Tường Nguyên đã tổ chức đoàn đến địa phương khánh thành cầu nông thôn.

Cầu Tường Nguyên 341, tại xã Nhơn Phú được khánh thành, đưa vào sử dụng - Ảnh: MP

Theo đó, cầu bê-tông Tường Nguyên 341, tại xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít (Vĩnh Lonng) do gia đình bà Nguyễn Thị Nhan - PD.Quảng Hạ (ở Mỹ) và Hội Từ thiện Tường Nguyên tài trợ xây dựng, cùng bà con nhân dân đóng góp công sức đã được khánh thành, đưa vào sử dụng. Tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng, trong đó chánh quyền đóng góp 50 triệu đồng.

Dịp này, Hội Từ thiện Tường Nguyên đến động thổ xây dựng hai cây cầu Tường Nguyên 358 - 359 tại Cù Lao Dung (Sóc Trăng) với chiều ngang 2,8, chiều dài 40 mét; chiều ngang 2,8 và chiều dài 28 mét.

Hôm nay, Bếp ăn Tường Nguyên cũng tổ chức nấu 3.000 phần cơm chay, tặng cho người nghèo trên đường phố và người nghèo, thân nhân bệnh nhân tại các bệnh viện TP.HCM.

Bà con được Hội Từ thiện Tường Nguyên tài trợ phẫu thuật mắt - Ảnh: MP

Trước đó, ngày 23-5, Hội Từ thiện Tường Nguyên đã kết hợp Bệnh viện Mắt Tây Nam (TP.HCM) thực hiện chương trình “Ánh sáng từ bi”, phẫu thuật ghép thủy tinh thể nhân tạo cho 100 bà con nghèo có hoàn cảnh khó khăn bị đục thủy tinh thể.

Ph.V

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn//tuthienxahoi/2020/05/24/1a449b/