Hội Truyền thống Trường Sơn tỉnh Đắk Lắk kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Trường Sơn

Sáng 10-5, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Hội Truyền thống Trường Sơn tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh (19-5-1959—19-5-2019). Tham dự có 350 đại biểu, đại diện cho 852 hội viên Hội Truyền thống Trường Sơn tỉnh Đắk Lắk.

Tại buổi lễ, các đại biểu ôn lại truyền thống, những dấu mốc, chiến công của Bộ đội Trường Sơn, dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước: Trong 16 năm mở đường chiến lược, phục vụ chiến đấu và trực tiếp chiến đấu, Bộ đội Trường Sơn đã xây dựng hệ thống giao thông gồm 5 trục dọc, 21 trục ngang với hơn 17.000km đường xe cơ giới; tổ chức vận chuyển hơn 1 triệu tấn vũ khí, đạn dược và nhiều nhu yếu phẩm chi viện cho các chiến trường; trực tiếp chiến đấu, tiêu diệt và bắt sống 17.740 tên địch, bắn rơi tại chỗ 2.455 máy bay các loại; mở 3.000 km đường giao liên, tổ chức cho hơn 2 triệu lượt người vào ra chiến trường an toàn; xây dựng 1.350 km đường thông tin và hàng vạn km dây thông tin các loại, và mở 1.400km đường ống xăng dầu. Từ năm 1973 đến đầu năm 1975, Bộ đội Trường Sơn đã vận chuyển bằng cơ giới 40 vạn quân và tổ chức hành quân cho 25 đoàn binh khí kỹ thuật vào chiến trường; cơ động bằng xe cơ giới 10 lượt Sư đoàn quân chủ lực tham gia chiến dịch. Trong 16 năm chiến đấu anh dũng, Bộ đội Trường Sơn đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tuyên dương Anh hùng LLVTND; 82 đơn vị và 47 cá nhân được tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND. Dịp Kỷ niệm 40 năm thành lập (19-5-1959—19-5-1999), Bộ đội Trường Sơn được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng.

 Trao Bằng khen của Bằng khen của Hội Truyền thống Trường Sơn Đường Hồ Chí Minh Việt Nam cho các tập thể và cá nhân.

Trao Bằng khen của Bằng khen của Hội Truyền thống Trường Sơn Đường Hồ Chí Minh Việt Nam cho các tập thể và cá nhân.

Cũng tại lễ kỷ niệm, Hội Truyền thống Trường Sơn tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ 35 triệu đồng xây nhà tình nghĩa, cho hội viên Nguyễn Thị Xếp, trú xã Dur Kmăn, huyện Krông Ana; tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa cho 3 hội viên có tổng trị giá 12 triệu đồng, tặng quà cho 14 hội viên, trị giá mỗi suất 500 nghìn đồng; trao tặng 9 Kỷ niệm chương danh dự “Chiến sĩ Trường Sơn đường Hồ Chí Minh anh hùng” cho lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk; trao Bằng khen của Hội Truyền thống Trường Sơn Đường Hồ Chí Minh Việt Nam cho 1 tập thể và 3 cá nhân có thành thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác hội.

Tin, ảnh: BÌNH ĐỊNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/tiep-lua-truyen-thong/hoi-truyen-thong-truong-son-tinh-dak-lak-ky-niem-60-nam-ngay-mo-duong-truong-son-573757