Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ III, nhiệm kỳ 2016-2021

Sáng 18-11, tại Hà Nội, Ban chấp hành Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ III, nhiệm kỳ 2016-2021. Dự hội nghị có gần 200 đại biểu là thành viên ban chấp hành và đại diện các đầu mối trực thuộc Trung ương hội trên khắp cả nước.

Sau ba năm thực hiện các nội dung đã được thông qua trong nghị quyết Đại hội lần thứ 2, nhiệm kỳ 2016-2021, Hội Truyền thống Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh đã có những kết quả ấn tượng. Trong đó Hội đã tập trung làm tốt việc tuyên truyền vận động hội viên thực hiện chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hưởng ứng tích cực các cuộc vận động “Xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”…, đồng thời đẩy mạnh phong trào “Tỏa sáng Trường Sơn”, “Hội viên Trường Sơn sản xuất giỏi, xóa đói giảm nghèo, giúp nhau khắc phục khó khăn nâng cao đời sống”.

Quang cảnh hội nghị.

Từ năm 2016 đến nay, bằng nguồn kinh phí xã hội hóa, toàn hội đã hỗ trợ kinh phí xây dựng 87 ngôi nhà tình nghĩa với tổng số tiền là 4.958 triệu đồng; tặng 12.230 suất quà, 170 học bổng, 160 sổ tiết kiệm, trung bình 500 nghìn đồng/suất cho các đối tượng; 2.454 hội viên được khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí… Đáng lưu ý là chỉ riêng trong năm 2018, 18 ấn phẩm về bộ đội Trường Sơn đã được xuất bản, góp phần tuyên truyền về hình ảnh Bộ đội Trường Sơn, Bộ đội Cụ Hồ trong cuộc sống hôm nay.

Tại hội nghị, các đại biểu đã có nhiều đóng góp cụ thể, thiết thực về việc tổ chức các hoạt động tình nghĩa tri ân, thăm chiến trường xưa như: Kiến nghị về việc bảo tồn, tôn tạo các di tích trên đường Trường Sơn; việc xây dựng công viên Đồi Hoa Trắng-nơi tưởng niệm các liệt sĩ Trường Sơn thành điểm đến tri ân gắn du lịch truyền thống; phát động-tổ chức cuộc thi viết về Bộ đội Trường Sơn sâu rộng hơn… để Ban Chấp hành nghiên cứu, tổng hợp, phổ biến cho các đầu mối trực thuộc.

Được biết, thời gian tới, Ban chấp hành hội tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống lịch sử gắn với các hoạt động tri ân, nghĩa tình đồng đội giúp nhau vượt khó, thiết thực hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống Bộ đội Trường Sơn.

Tin, ảnh: SONG THANH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/tiep-lua-truyen-thong/hoi-truyen-thong-truong-son-duong-ho-chi-minh-viet-nam-to-chuc-hoi-nghi-lan-thu-iii-nhiem-ky-2016-2021-554797