Hội trại Tuổi trẻ và Phật giáo lần thứ 13 với gần 2000 trại sinh

Hội trại 'Tuổi trẻ & Phật giáo' lần thứ 13 được tổ chức tại Cần Thơ từ ngày 29-31/3, với sự tham dự của gần 2.000 trại sinh.

Thượng tọa Thích Phước Nghiêm – Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực – Ban hướng dẫn Phật tử Trung ương - Trưởng phân ban Thanh thiếu nhi Phật tử - Trưởng ban tổ chức Hội trại, phát biểu tại họp báo.

Thượng tọa Thích Phước Nghiêm – Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực – Ban hướng dẫn Phật tử Trung ương - Trưởng phân ban Thanh thiếu nhi Phật tử - Trưởng ban tổ chức Hội trại, phát biểu tại họp báo.

Với chủ đề “Tình đất phương Nam” - Hội trại được tổ chức từ ngày 29 - 31/3 tại Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam, ấp Mỹ Nhơn, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ. Với sự tham gia của gần 2.000 bạn trẻ đến từ 13 tỉnh thành tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Mục đích của Hội trại nhằm giới thiệu về sự tu học của giới trẻ Việt Nam đến các quốc gia tham dự Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc Vesak 2019 tổ chức vào tháng 5/2019. Đồng thời qua Hội trại để các bạn trẻ thuộc các Câu Lạc bộ Thanh Thiếu nhi Phật tử 13 tỉnh thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có cơ hội kết nối, giao lưu, học tập, trau dồi kỹ năng sống đạo đức, lành mạnh, hướng thiện.

Được biết, Hội trại năm nay sẽ có nhiều hoạt động phong phú, đa dạng về hình thức, sâu sắc về nội dung như: Thuyết giảng, thắp nến cầu nguyện, Tụng kinh, tĩnh tọa, thiền hành; Gameshow “Phật pháp” cùng các trò chơi dân gian lớn, nhỏ, sinh hoạt tập thể, dấu ấn chợ xưa; Cuộc thi Văn nghệ, đốt lửa trại, viết nhật ký hội trại…

Hội trại Tuổi trẻ & Phật giáo là môi trường bổ ích, thiện lành, giúp các bạn bồi dưỡng kiến thức, giáo dục nhân cách sống, làm người hướng thiện và kỹ năng an toàn khi bước chân vào đời.

Đức Hải - Nguyễn Cường

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/thoi-su/hoi-trai-tuoi-tre-va-phat-giao-lan-thu-13-voi-gan-2000-trai-sinh-20037