Hội tòng quân trên đất Nam Bộ thành đồng

Sáng 21-2, các địa phương ở Nam Bộ đã đồng loạt tổ chức giao, nhận quân năm 2019 trong không khí tưng bừng, phấn khởi, tự hào...

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đã dự, chung vui ngày hội với thanh niên nhập ngũ huyện Cần Giuộc (Long An). Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó tổng Tham mưu trưởng đến dự tại huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh; cùng dự có đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) thành phố...

 Thượng tướng Phạm Ngọc Minh trò chuyện, động viên thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và thân nhân trước giờ lên đường.

Thượng tướng Phạm Ngọc Minh trò chuyện, động viên thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và thân nhân trước giờ lên đường.

Khí thế tòng quân trên thành phố mang tên Bác

Từ sáng sớm, trong khuôn viên của Ban CHQS huyện Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh) đã tấp nập thân nhân của các thanh niên nhập ngũ. Những cô gái xinh xắn, e thẹn tiễn người yêu; các bậc phụ huynh, ông bà, cô bác ân cần, bịn rịn căn dặn cháu con vững bước lên đường. Trên lễ đài, bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh được đặt trang trọng, xung quanh rợp cờ hoa, biểu ngữ. Khí thế ngày hội tòng quân tưng bừng, náo nức. Thanh niên Nguyễn Hữu Tiến, 23 tuổi, nhập ngũ vào Lữ đoàn 957 chững chạc trong bộ quân phục chiến sĩ hải quân, tâm sự: “Bố tôi từng tham gia chiến đấu trên chiến trường Campuchia. Tôi là sinh viên năm thứ 4 Trường Đại học Mở TP Hồ Chí Minh. Tôi bảo lưu kết quả học tập, tự nguyện viết đơn đăng ký thực hiện NVQS. Tôi mong muốn được rèn luyện trong môi trường quân ngũ, cống hiến sức trẻ xây dựng quân đội”.

Tiễn bạn trai lên đường nhập ngũ, thiếu nữ Lê Thúy Hà, 20 tuổi, ngụ tại thị trấn Tân Túc, tâm sự: “Tôi hiểu rằng chẳng ở đâu rèn luyện tốt bằng môi trường quân đội. Ở đó, thanh niên sẽ có cơ hội thuận lợi để phát triển nhân cách, hoàn thiện bản thân, sống có ích cho xã hội. Cho nên, tôi động viên bạn trai tình nguyện lên đường làm NVQS”…

Sau nghi thức thắp lửa truyền thống và đánh trống khai hội tòng quân, đồng chí Trần Phú Lữ, Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh, căn dặn thanh niên phát huy truyền thống “Miền Đông gian lao mà anh dũng”, nỗ lực học tập, rèn luyện, đóng góp công sức vào nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Bình Chánh anh hùng.

Năm nay, huyện Bình Chánh được giao chỉ tiêu tuyển chọn 190 công dân nhập ngũ (tăng 2,63% so với năm 2018); giao quân cho các đơn vị: Lữ đoàn Công binh 550 (Quân đoàn 4); Trung tâm Huấn luyện Vùng 4 Hải quân; Tiểu đoàn Đặc công 60 (Bộ Tham mưu Quân khu 7); Trung đoàn Gia định (Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh). Theo Thượng tá Liêu Quốc Toản, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Bình Chánh, chất lượng thanh niên trúng tuyển năm 2019 bảo đảm tốt; trong đó, trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp đạt tỷ lệ 36,18%; đảng viên chiếm 3,01%; sức khỏe loại 1 và 2 đạt 73,86%. Hội đồng NVQS huyện đã chỉ đạo hội đồng NVQS 16 xã, thị trấn thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, bảo đảm giao quân đủ 100% chỉ tiêu...

Trong buổi sáng 21-2, tất cả quận, huyện trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã hoàn tất công tác giao, nhận quân bảo đảm chất lượng, an toàn, trang trọng. Đại tá Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Bộ tư lệnh thành phố, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng NVQS TP Hồ Chí Minh cho biết: "Năm nay, TP Hồ Chí Minh được giao tuyển chọn và gọi hơn 4.400 thanh niên thực hiện NVQS và nghĩa vụ Công an nhân dân. Trong đó, có 2.180 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ, đạt 57,37%; tỷ lệ đảng viên nhập ngũ đạt 3,94%; tỷ lệ có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học đạt 42,65%... Các quận, huyện đã hỗ trợ hơn 20 tỷ đồng chăm lo công tác hậu phương quân đội, thăm, tặng quà thanh niên trúng tuyển NVQS năm 2019.

Tưng bừng trên quê hương "Trung dũng, kiên cường"

Trong không khí hào hùng, rộn rã của lễ giao, nhận quân tại huyện Cần Giuộc (Long An), Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã thắp ngọn lửa truyền thống. Trao hoa và quà đến từng thanh niên, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ân cần động viên thanh niên Cần Giuộc luôn phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, truyền thống tốt đẹp của quê hương Long An "Trung dũng, kiên cường", hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa động viên niên huyện Cần Giuộc, Long An lên đường nhập ngũ.

Dịp này, toàn tỉnh Long An có hơn 1.400 thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ. Với sức trẻ, trí tuệ và nhiệt huyết, họ tự tin hoàn thành tốt trách nhiệm của người thanh niên đối với Tổ quốc. Thanh niên Huỳnh Minh Tuyến (sinh năm 2000) ở xã Phước Long, huyện Cần Giuộc nói: “Tôi rất tự hào với quyết định của bản thân và rất vui khi được sự ủng hộ cao của gia đình. Khi vào quân ngũ, tôi quyết tâm khắc phục khó khăn bước đầu, nhanh chóng hòa nhập, phấn đấu học tập công tác tốt. Ước mơ của tôi là sẽ thi vào trường sĩ quan để phục vụ lâu dài trong quân đội”.

Năm nay, số thanh niên Long An lên đường nhập ngũ là đảng viên chiếm 4,22%; trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học đạt 32,66%; số thanh niên có sức khỏe loại 1 và 2 đạt 81,16%... Thanh niên tình nguyện nhập ngũ và cán bộ đang công tác trong hệ thống chính trị nhập ngũ cũng chiếm tỷ lệ cao.

Nhằm kịp thời động viên tinh thần của thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ, các địa phương trong tỉnh đã tổ chức tốt việc thăm hỏi, tặng quà và các hoạt động gặp mặt, tọa đàm, giao lưu với các ban, ngành, đoàn thể của địa phương. Các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Long An đã tổ chức hội trại tòng quân sôi nổi, ý nghĩa, sâu sắc, góp phần động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của tuổi trẻ với Tổ quốc.

Năm 2019, thanh niên nhập ngũ các địa phương trên địa bàn Quân khu 7 có tỷ lệ trúng tuyển sức khỏe loại 1, loại 2 đạt 86,1% (tăng 2,8% so với năm 2018); tỷ lệ đảng viên nhập ngũ đạt 3,52%; thanh niên nhập ngũ có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học đạt tỷ lệ cao (TP Hồ Chí Minh: 42,65%; Long An: 42,85%; Bà Rịa-Vũng Tàu: 39,35%...).

Bài và ảnh: THÀNH KHOA MINH HUỆ

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/hoi-tong-quan-tren-dat-nam-bo-thanh-dong-566995