Hối thúc dùng hydroxychloroquine trị Covid-19 - 'canh bạc' của Trump?

Tổng thống Trump trong 2 ngày qua đã liên tục hối thúc việc dùng hydroxychloroquine điều trị Covid-19 dù thừa nhận 'không hiểu rõ về nó'.

“Không còn gì để mất”

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 5/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định, việc hối thúc dùng hydroxychloroquine điều trị Covid-19 xuất phát từ “bản năng cá nhân” dù ông thừa nhận mình không có chuyên môn về vấn đề này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: EPA

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: EPA

Tổng thống Trump cũng cho biết, loại thuốc này “đang được thử nghiệm và đã cho thấy những tín hiệu mạnh mẽ” về tiềm năng của nó. Tổng thống Mỹ tuyên bố: “Nếu loại thuốc này hiệu quả, sẽ là rất đáng xấu hổ nếu chúng ta không dám sử dụng nó từ đầu”.

Cũng theo ông Trump, Chính phủ Mỹ đã mua dự trữ 29 triệu liều thuốc này và “đã gửi chúng cho rất nhiều phòng thí nghiệm, cho các quân nhân và cho cả các bệnh viện”. Ông Trump nhấn mạnh: “Chúng ta có gì để mất đâu? Hãy thử nó đi".

Tổng thống Trump cho rằng, nước Mỹ giờ không còn đủ thời gian để chờ đợi tới vài năm để thử nghiệm các loại thuốc khác nhau trong phòng thí nghiệm. Ông Trump thừa nhận: “Tôi rất mong muốn chúng ta có thể làm như thế, nhưng ngày ngày vẫn đang có nhiều người tử vong vì Covid-19”.

Tuy nhiên, khi một phóng viên hỏi Bác sỹ Anthony S. Fauci, Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia, về vấn đề này, Tổng thống Trump đã lên tiếng ngăn lại và nói rằng: “Ông ấy đã trả lời câu hỏi này tới 15 lần rồi”. Dù vậy, ông Trump khẳng định, ông sẽ vẫn để các chuyên gia làm công việc của mình: “Tôi không phải là bác sĩ, tôi muốn nói với họ rằng, hãy làm những gì các ông thấy cần thiết”.

Các bác sỹ điều trị cho một bệnh nhân mắc Covid-19 ở New York, Mỹ. Ảnh: Getty Images

Bước đi đầy mạo hiểm

Tuy nhiên, không nhiều chuyên gia y tế đồng tình với quan điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Bác sỹ Megan L. Ranney, chuyên gia hồi sức cấp cứu tại Đại học Brown chia sẻ, bà chưa từng thấy một Tổng thống nào khuyến nghị về “sự kỳ diệu” của một loại thuốc như ông Trump vừa làm.

Bác sỹ Ranney cảnh báo: “Hydroxychloroquine có thể gây ra nhiều tác dụng phụ về tim mạch và tâm sinh lý của bệnh nhân”. Chính vì thế, theo Bác sỹ Ranney, dù loại thuốc này có thể có tác dụng với một số bệnh nhân mắc Covid-19, cho đến nay vẫn chưa có đủ bằng chứng khoa học khẳng định những hiệu quả tích cực như ông Trump nói.

“Có thể hydroxychloroquine tốt cho một vài người, nhưng để nói với toàn dân Mỹ rằng, chúng ta còn gì để mất đâu là không chính xác. Chắc chắn sẽ có tổn thất nếu mọi người nhắm mắt uống bừa hydroxychloroquine”, bà Ranney nói thêm.

Cùng chung quan điểm với bà Ranney, Bác sỹ Kenneth B. Klein cảnh báo, những bệnh nhân mắc bệnh tim mạch và những bệnh nền khác sẽ rất dễ bị tổn thương bởi Covid-19 và vì thế cũng có nguy cơ cao gánh chịu những tác dụng phụ từ hydroxychloroquine. “Chúng ta còn gì để mất ư? Chúng ta có thể mất những bệnh nhân bởi những tác dụng phụ từ hydroxychloroquine”, Bác sỹ Klein nói.

Binh sỹ Mỹ chuẩn bị sẵn sàng một bệnh viện dã chiến ở Seattle. Ảnh: New York Times

Hydroxychloroquine từng gây thất vọng

Nhiều chuyên gia y tế khác cũng thận trọng cho rằng, có thể trong tương lai hydroxychloroquine sẽ cho hiệu quả tích cực, tuy nhiên, loại thuốc này trong quá khứ đã từng gây thất vọng khi được thử nghiệm chống lại các loại bệnh khác trong đó có cúm thông thường.

Bác sỹ Luciana Borio, Ủy viên Hội đồng An ninh Quốc gia phụ trách chăm sóc sức khỏe cộng đồng chia sẻ: “Hydroxychloroquine từng được nghiên cứu làm thuốc chống virus trong nhiều thập kỷ qua. Dù cho thấy hiệu quả trong việc chống lại một số loại virus nhất định trong phòng thí nghiệm, loại thuốc này lại chưa bao giờ thành công khi đưa ra chữa trị ngoài cộng đồng”.

Bản thân Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ cũng lên tiếng khuyến nghị không nên dùng các loại thuốc như hydroxychloroquine, chloroquine và azithromycin để điều trị Covid-19 dù cả 3 loại thuốc này đều được Tổng thống Trump đề cập khi nói đến các biện pháp điều trị dịch bệnh chết người này.

“Chúng tôi khuyến nghị các bệnh viện và các cơ sở y tế cũng như cá nhân các y bác sỹ rằng, hiện vẫn chưa có loại thuốc hữu hiệu nào trị Covid-19 được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ thông qua và cũng chưa có bằng chứng nào ủng hộ việc sử dụng các loại thuốc ngoài danh mục để điều trị Covid-19”, khuyến nghị của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ nêu rõ.

Khuyến nghị của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ không phải không có cơ sở khi trước đó, một người đàn ông ở Arizona đã thiệt mạng và vợ ông này phải nhập viện sau khi cả hai tự chữa Covid-19 tại nhà bằng một loại hóa chất được cho là có hoạt tính như ký ninh trị sốt rét./.

Trần Khánh/VOV.VN (Biên dịch)
Theo New York Times

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/hoi-thuc-dung-hydroxychloroquine-tri-covid19-canh-bac-cua-trump-1033292.vov