Hội thi văn nghệ cộng đồng người Việt Nam tại LB Nga

Chiều 28-4, Vòng chung khảo Hội thi văn nghệ cộng đồng người Việt Nam tại LB Nga đã diễn ra sôi nổi tại Cung văn hóa trường Đại học Tổng hợp Giao thông Đường sắt Matxcova. Đây là một trong trong chuỗi bảy hoạt động của Năm Hữu nghị Việt - Nga do Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga tổ chức.

Tiết mục múa Hồn Sen Việt của các sinh viên trường ĐH Quản lý GUU.

Tiết mục múa Hồn Sen Việt của các sinh viên trường ĐH Quản lý GUU.

Tới dự buổi lễ có Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Ngô Đức Mạnh, đại sứ các nước ASEAN tại LB Nga, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại LB Nga Đỗ Xuân Hoàng, đại diện các Hội đoàn người Việt tại LB Nga, cán bộ nhân viên Đại sứ quán cùng hơn 1.000 bà con, lưu học sinh người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại LB Nga.

Đại sứ Ngô Đức Mạnh phát biểu khai mạc cuộc thi.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Đại sứ Ngô Đức Mạnh nhấn mạnh: "Hội thi văn nghệ cộng đồng người Việt tại LB Nga được tổ chức với mục đích tăng cường giao lưu gắn kết trong cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Liên bang Nga. Cuộc thi cũng nhằm cổ vũ, thúc đẩy sinh hoạt văn hóa, văn nghệ truyền thống trong cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga, đồng thời góp phần tăng cường quảng bá những nét đẹp văn hóa nghệ thuật và hình ảnh của Việt Nam tới các bạn Nga và quốc tế. Qua đó, thiết thực kỷ niệm những sự kiện trong năm chéo Việt Nam và LB Nga".

Đại sứ Ngô Đức Mạnh đánh giá cao sự hưởng ứng tham gia đông đảo, nhiệt tình của toàn thể cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga, sự đóng góp nhiệt tình của các Hội đoàn, các Ban liên lạc, Hội đồng hương các tỉnh tại LB Nga cùng các bạn sinh viên. Đại sứ cũng đặc biệt biểu dương Hội người Việt Nam tại LB Nga đã đồng hành, tài trợ cho chương trình, đồng thời gửi lời chúc hội thi thành công tốt đẹp.

Đông đảo các quan khách Nga và quốc tế tới xem cuộc thi.

Đã hơn sáu năm kể từ thành công của cuộc thi Tiếng hát Cộng đồng lần trước, Hội thi văn nghệ cộng đồng người Việt Nam tại LB Nga năm 2019 được tổ chức nhằm đẩy mạnh phong trào văn nghệ quần chúng, tăng cường giao lưu gắn kết tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại LB Nga, đồng thời góp phần tăng cường quảng bá những nét đẹp văn hóa nghệ thuật và hình ảnh của Việt Nam tới các bạn Nga.

Cuộc thi năm nay đã thu hút được đông đảo thí sinh từ khắp các vùng, miền của nước Nga tới tham dự. Nhiều thí sinh từ các khu vực xa xôi như Vladivostok, Yakutsk, Pyatigorsk đã không quản đường xá xa xôi bay về Moscow tham dự cuộc thi. Bạn Nguyễn Hùng, nghiên cứu sinh ngành Luật trường Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông ở Vladivostok cho biết: "Vladivostok là thành phố Viễn Đông xa xôi, cách Moscow tới hơn 9.000km, việc đi lại rất khó khăn. Bởi vậy tôi rất vinh dự khi được đại diện cho hơn 2.000 bà con người Việt ở thành phố Vladivostok tới Moscow tham dự chung kết Hội thi Văn nghệ cộng đồng lần này. Tôi rất hy vọng rằng mình sẽ đạt được kết quả cao trong cuộc thi lần này".

Trải qua Vòng thi sơ khảo trong hai ngày 20 và 21-4 vừa qua, từ hàng trăm tiết mục dự thi, Ban Giám khảo đã chọn ra được 35 tiết mục xuất sắc nhất tranh tài trong chương trình chung kết. Các tiết mục tranh tài trong vòng chung kết hết sức đa dạng, từ đơn ca, song ca, tốp ca cho tới các tiết mục múa, nhảy hiện đại và biểu diễn nhạc cụ. Các tiết mục mang nội dung ca ngợi quê hương, đất nước, ca ngợi tình hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và LB Nga, được chuẩn bị kỹ lưỡng, dàn dựng công phu và hoành tráng.

Ban Giám khảo cuộc thi.

Đặc biệt, để tăng tính chuyên nghiệp và sự chính xác trong công tác chấm thi, năm nay Ban Tổ chức đã mời Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam và Nhạc sĩ Nguyễn Xuân Thủy, Hiệu trưởng Trường Đại học VHNT Quân đội từ Việt Nam sang tham gia chấm vòng chung khảo. Tham gia Ban Giám khảo, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân bày tỏ sự ngạc nhiên trước quy mô cuộc thi, số lượng thí sinh cũng như sự phong phú, đa dạng của các tiết mục dự thi.

Ông Quân đánh giá: "Có thể nói, Hội thi văn nghệ cộng đồng người Việt Nam tại LB Nga là một trong những cuộc thi văn nghệ ở nước ngoài lớn nhất, với các thí sinh chuyên nghiệp và không chuyên kết hợp với nhau một cách hài hòa. Đồng thời, cuộc thi cũng thu hút được một lượng khán giả rất đông, kể cả khán giả Việt Nam lẫn các bạn bè Nga. Với sự hưởng ứng của cộng đồng, với kết quả cuộc thi, tôi cho rằng đây là một thắng lợi chung trong lĩnh vực văn hóa đối ngoại".

Tiết mục đơn ca của thí sinh Nguyễn Khắc Hòa, Đại học văn hóa Moscow.

Sau gần năm tiếng tranh tài giữa các thí sinh, Ban Giám khảo cuộc thi đã chọn lựa trao hai giải Đặc biệt, sáu giải Nhất, mười giải Nhì, chín giải Ba cho các tiết mục dự thi. Ngoài ra, một số thí sinh còn được trao các giải phụ như giải Ngôi sao hy vọng (giải của Hội Nhạc sĩ Việt Nam), giải Biểu diễn nhạc cụ dân tộc xuất sắc nhất và giải Nhịp cầu hữu nghị Nga - Việt.

Tam tấu Ghita “Neo classic'' từ Học viện âm nhạc quốc gia Gnesin.

Trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân, Đại sứ Ngô Đức Mạnh bày tỏ sự vui mừng khi các Hội đoàn người Việt, bà con cộng đồng, dù bận nhiều công việc, nhưng vẫn chung tay cùng với Đại sứ quán tổ chức được một sự kiện âm nhạc lớn như lần này. Các thí sinh đã dành rất nhiều thời gian để tập luyện, dàn dựng công phu các tiết mục cuộc thi. Cuộc thi cũng là dịp để tăng cường kết nối, thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng, đồng thời, giới thiệu tới bạn bè Nga và quốc tế những những tiết mục văn nghệ đặc sắc của bà con người Việt tại Nga.

Tiết mục múa Con rồng cháu tiên của các sinh viên Đại học Kinh Tế Plekhanov.

Hội thi văn nghệ cộng đồng người Việt Nam tại LB Nga đã không chỉ còn gói gọn trong lĩnh vực văn nghệ, đây còn là một sự kiện thể hiện tình cảm của cộng đồng người Việt hướng về Tổ quốc, hướng về đất nước. Cuộc thi vừa là nơi giúp bà con vơi bớt đi những vất vả, lo toan kiếm sống nơi đất khách quê người, vừa là nơi để các thí sinh, khán giả được giao lưu, kết bạn với những người cùng cảnh ngộ xa quê trên xứ sở Bạch Dương.

NAM ĐÔNG - QUẾ ANH

Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại LB Nga

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/nguoi-viet-xa-xu/item/40021302-hoi-thi-van-nghe-cong-dong-nguoi-viet-nam-tai-lb-nga.html