Hội thi Tiếng hát Người khuyết tật lần 2 tri ân các đơn vị tài trợ

Hội thi Tiếng hát Người khuyết tật lần 2 nhận được sự hưởng ứng, đồng hành của đông đảo doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân. Những đóng góp của các đơn vị tài trợ đều hướng tới mục tiêu nhân rộng những giá trị yêu thương trong cuộc sống, mang tới niềm vui tinh thần cho những người kém may mắn.Doanh nhân Nguyễn Bích Thu - Công ty Cổ Phần Viễn Đông,

Hội thi Tiếng hát Người khuyết tật lần 2 nhận được sự hưởng ứng, đồng hành của đông đảo doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân. Những đóng góp của các đơn vị tài trợ đều hướng tới mục tiêu nhân rộng những giá trị yêu thương trong cuộc sống, mang tới niềm vui tinh thần cho những người kém may mắn.

Những đóng góp của các đơn vị tài trợ đều hướng tới mục tiêu nhân rộng những giá trị yêu thương trong cuộc sống

Những đóng góp của các đơn vị tài trợ đều hướng tới mục tiêu nhân rộng những giá trị yêu thương trong cuộc sống

Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2014, Hội thi Tiếng hát Người khuyết tật là chương trình ý nghĩa, tạo sân chơi lành mạnh để những người khuyết tật tự tin thể hiện khả năng ca hát của mình. Sâu sắc hơn, cuộc thi còn là nơi để những người không may được gặp gỡ, động viên và cảm nhận sự sẻ chia của cộng đồng.

Tiếp nối thành công của Hội thi lần thứ nhất, hướng tới Kỷ niệm Ngày Người Khuyết tật Thế giới 3/12 và Ngày Người khuyết tật Việt Nam 18/4, thúc đẩy việc thực hiện Công ước Quốc tế về Quyền của Người Khuyết tật, Luật người Khuyết tật, Hội bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi Việt Nam phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, công ty Truyền thông Lê Phạm tổ chức Hội thi tiếng hát người khuyết tật lần thứ II năm 2019 với chủ đề “Những trái tim khát vọng”.

Bà Lê Thị Bích Loan nhận hoa từ ông Lê Tấn Dũng - Thứ trưởng Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội

Cùng chung mong muốn xây dựng một sân chơi văn hóa, nghệ thuật chuyên nghiệp, quy mô dành cho các thí sinh Người khuyết tật, Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tài trợ cho chương trình.

Ông Lê Tấn Dũng - Thứ trưởng Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội tặng bằng chứng nhận cho 3 đại sứ và hoa cảm ơn cho các nghệ sĩ.

Bằng tấm lòng sẻ chia, tinh thần tương thân tương ái và tình đoàn kết, các đơn vị tài trợ đến với Hội thi bằng sự chân thành và mong mỏi được cho đi, được san sẻ.

Trước tấm lòng và sự nhiệt tình của các đơn vị tài trợ, Ban tổ chức chương trình ghi nhận những đóng góp và dành lời tri ân chân thành đến tất cả các đơn vị và hi vọng những nỗ lực chung này sẽ được đền đáp bằng một chương trình thành công như mong đợi.

Ban tổ chức Hội thi Tiếng hát Người khuyết tật lần 2 trân trọng cảm ơn danh sách đơn vị tài trợ bao gồm:

Doanh nhân Nguyễn Bích Thu - Công ty Cổ Phần Viễn Đông,

Doanh nhân Ngô Thị Phương Thảo – TMV Gangnam Luxury,

Doanh nhân Lưu Bích Nga – Chủ shop hoa tươi 4T,

Doanh nhân Mai Thị Bé,

Hoa hậu nhân ái Bảo Hà,

Doanh nhân Nguyễn Thị Minh Châu - Công ty TK,

Nam vương doanh nhân Huy Hoàng ,

Doanh nhân Phan Liên – chủ tịch HĐQT Phan Hưng Group,

Doanh nhân Lê Đắc Chi Lan - Giám đốc kinh doanh Công ty Bảo hiểm nhân thọ IWD Việt Nam,

Hoa hậu Lý Nhã Lan, Anh Dương Phúc Lâm – 4 chuỗi ngọc trai,

Cty CP HQ GANO,

Ô tô Minh Nguyệt,

ca sĩ nhí Nguyễn Hoàng Thiên Nga,

Doanh nhân Vân Thanh,

Doanh nhân Lê Thị Tuyết – Công ty HT Group,

Doanh nhân Đào Việt Trung,

Doanh nhân Nguyễn Thùy Trang,

Ca sĩ Phương Thủy,

Doanh nhân Bành Thị Kim Hương,

Doanh nhân Nguyễn Thị Minh Châu,

Doanh nhân Kim Tuấn,

Doanh nhân Thủy Tiên,

Doanh nhân Đặng Cao Phong,

Mai Hoàng Khánh Vi,

Doanh nhân Triệu Thị Kim Hương,

Doanh nhân Bành Thị Kim Hương – Chủ tiệm vàng ở An Giang,

Nấm Linh Chia,

Doanh nhân Nguyễn Đình Kỳ - Chủ Quán 123 Ku Ku,

Thầy Thích Tâm Lượng

Phong Lan

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/can-biet/hoi-thi-tieng-hat-nguoi-khuyet-tat-lan-2-tri-an-cac-don-vi-tai-tro-a253357.html