Hội thi Gạo ngon thương hiệu Việt năm 2018: Gạo ST24 hữu chiếm giải nhất

Đêm 24/12, tại lễ bế mạc Festival Lúa gạo Việt Nam lần thứ III - Long An năm 2018 và công bố logo thương hiệu gạo Việt Nam, kết quả Hội thi Gạo ngon thương hiệu Việt: Gạo ST24 hữu cơ của DN Hồ Quang Trí (Sóc Trăng) chiếm giải nhất.

DN Hồ Quang Trí nhận giải nhất tại Hội thi Gạo ngon thương hiệu Việt 2018

Hội thi diễn ra từ ngày 22/12 và là lần tổ chức hội thi gạo ngon có quy mô lớn nhất từ trước tới nay với 26 đơn vị, tổ chức, DN và cá nhân trong cả nước tham gia. Từ sau vòng sơ loại, Ban tổ chức hội thi chọn ra 8 sản phẩm gạo của 8 đơn vị vào vòng chung kết.

Gạo thơm ST24 hữu nhờ có ưu thế cơ chất lượng cơm thơm, ngon, dẽo và đạt chứng nhận hữu cơ quốc tế (theo tiêu chuẩn USDA và châu Âu), đã xuất sắc vượt qua nhiều giống lúa gạo ngon khác giành giải nhất. Giải nhì thuộc về đội Cty CP Tập đoàn Lộc Trời với sản phẩm Gạo Lộc Trời Bắc Đẩu; giải ba cũng là giống ST24 với sản phẩm Gạo hữu cơ Hoa Nắng ST24 của Cty CP Nông sản Hoa Nắng (Bến Tre). Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 1 giải tư và 4 giải khuyến khích.

Ông Phạm Minh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Phó trưởng Ban Tổ chức Festival đánh giá cao thành công của Festival Lúa gạo Việt Nam lần thứ III - Long An năm 2018, thu hút trên 600 đơn vị, địa phương tham gia với hơn 1.100 gian hàng, thu hút trên 100.000 lượt khách tham quan. Đặc biệt sự kiện Hội thi không chỉ là dịp để các DN, tổ chức, cá nhân quảng bá, giới thiệu sản phẩm của mình đến người tiêu dùng, mà còn góp phần tạo mối liên kết giữa các DN với nhà khoa học, địa phương, nông dân và các đối tác trong chuỗi giá trị sản xuất, tiêu thụ gạo Việt Nam.

XT-HP

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/hoi-thi-gao-ngon-thuong-hieu-viet-nam-2018-gao-st24-huu-chiem-giai-nhat-post233675.html