Hối thì đã muộn

Thương cháu ruột Nguyễn Hữu Th. (học sinh lớp 9, Trường THCS Cẩm Dương) phận côi cút, Nguyễn Trọng Đoàn (1967, trú xã Cẩm Dương, H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đưa về nuôi dưỡng, xem như con.

Nguyễn Trọng Đoàn tại phiên xét xử.

Nguyễn Trọng Đoàn tại phiên xét xử.

Thương cháu ruột Nguyễn Hữu Th. (học sinh lớp 9, Trường THCS Cẩm Dương) phận côi cút, Nguyễn Trọng Đoàn (1967, trú xã Cẩm Dương, H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đưa về nuôi dưỡng, xem như con. Khoảng 19 giờ 30 ngày 12- 4, Đoàn làm cơm mời một số bạn bè về nhà uống rượu. Quá trình ngồi nhậu, Đoàn nghe vợ kêu mất một số tiền nên nghi cháu Th. lấy trộm. Mâu thuẫn giữa 2 cậu cháu xảy ra, giận cháu hỗn láo, Đoàn dùng dao chém cháu bị thương dẫn đến tử vong. Ngày 17- 9, TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt Nguyễn Trọng Đoàn 8 năm tù giam về tội "Giết người".

X.S

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_212805_hoi-thi-da-muon.aspx