Hội thi cờ tư lệnh

Nằm trong chuỗi các hoạt động phong trào của tuổi trẻ Trường Sĩ quan Chính trị chào mừng Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3), đơn vị đã tổ chức hội thi cờ tư lệnh thu hút nhiều cán bộ, giáo viên, học viên tham gia.

Cờ tư lệnh là môn thể thao trí tuệ, được sáng tạo bởi Đại tá, cựu chiến binh Nguyễn Quý Hải, người từng tham gia chiến đấu tại Mặt trận Điện Biên Phủ năm 1954 và Quảng Trị năm 1972, nguyên Giám đốc Nhà hát Kịch Quân đội. Theo ông: “Cờ tư lệnh mang nét đặc trưng và biểu tượng của thể thao quân sự Việt Nam, được chỉ huy bởi tư lệnh và các quân, binh chủng sát với thực tiễn chiến đấu của Quân đội ta. Do vậy, đòi hỏi các kỳ thủ thi đấu trên cương vị tư lệnh, chỉ huy chiến đấu phải giỏi cả về quân sự, chính trị. Bàn cờ có 11 đường dọc, 12 đường ngang cắt nhau vuông góc tại 132 điểm, mỗi ván cờ lúc bắt đầu chơi có đủ 38 quân, số quân đó được chia đều cho hai bên: 19 quân đỏ, 19 quân xanh; bao gồm 11 loại quân, có biểu tượng tượng trưng cho các quân binh chủng như: Bộ binh, xe tăng, máy bay, tàu chiến..., đặc biệt có cả đội dân quân tóc dài…”.

 Các vận động viên tham gia hội thi. Ảnh: TẤN DŨNG

Các vận động viên tham gia hội thi. Ảnh: TẤN DŨNG

Trung tá Trần Xuân Chuyên, Trưởng ban Thanh niên, Phòng Chính trị Trường Sĩ quan Chính trị cho biết: “Đây là môn thể thao vừa rèn luyện tư duy quân sự, vừa rèn luyện bản lĩnh cho học viên, được nhà trường đón nhận, tổ chức luyện tập từ năm 2013 đến nay”. Tham gia hội thi năm nay có 80 vận động viên thuộc 11 đơn vị của nhà trường. Trung úy Vũ Tuấn Minh, học viên Hệ 5 trước khi vào trận chung kết cho biết: “Tôi thi đấu hết mình, phần vì vinh dự của đơn vị, phần là sự say mê của bản thân và sẽ cố gắng để đem chiến thắng về cho đội nhà”. Giải đấu năm nay của nhà trường có 5 Huy chương Vàng, 5 Huy chương Bạc, 10 Huy chương Đồng và được trao trong đợt tổng kết Tháng Thanh niên cuối tháng 3.

ĐỨC QUANG (Lớp Báo chí Văn bằng 2, Học viện Chính trị)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/hoi-thi-co-tu-lenh-570537