Hội thi Cờ Tư lệnh cấp thành phố mở rộng
Chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, sáng 22-12, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam phối hợp cùng Liên đoàn cờ Việt Nam tổ chức Hội thi Cờ Tư lệnh cấp thành phố mở rộng lần thứ 6.
Tham dự giải đấu có 115 kỳ thủ, đến từ các trường THCS: Ban Mai, Đại Mỗ, Phúc Diễn, Lê Quý Đôn, Nguyễn Quý Đức và Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (Hà Nội); Trường Sĩ quan Chính trị, Trung đoàn 692 (Quân khu Thủ đô). Cùng dự còn có 6 sĩ quan đến từ Quân đội Hoàng gia Campuchia và Quân đội nhân dân Lào, hiện là học viên Trường Sĩ quan Chính trị và 1 kỳ thủ tự do đến từ Pháp.
Đại tá, cựu chiến binh Nguyễn Quý Hải, nguyên Giám đốc Nhà hát Kịch Quân đội, tác giả môn Cờ Tư lệnh cho biết: Đây là môn thể thao trí tuệ mang nét đặc trưng và biểu tượng của thể thao quân sự Việt Nam, được chỉ huy bởi tư lệnh và các quân, binh chủng sát với thực tiễn chiến đấu của Quân đội. Do vậy, đòi hỏi các kỳ thủ thi đấu trên cương vị tư lệnh, chỉ huy chiến đấu phải giỏi cả về quân sự, chính trị. Bàn cờ có 11 đường dọc, 12 đường ngang cắt nhau vuông góc tại 132 điểm, mỗi ván cờ lúc bắt đầu chơi có đủ 38 quân, số quân đó được chia đều cho hai bên: 19 quân đỏ, 19 quân xanh; bao gồm 11 loại quân, có biểu tượng tượng trưng cho các quân binh chủng như: Bộ binh, xe tăng, máy bay, tàu chiến... Đặc biệt có cả đội dân quân tóc dài…
Qua 6 lần tổ chức, môn Cờ tư lệnh đang ngày càng thu hút được nhiều người chơi với nhiều độ tuổi khác nhau. Năm nay có nhiều đơn vị ở xa như Tây Ninh, Phú Thọ cũng đăng ký tham gia cuộc thi, Đại tá Nguyễn Quý Hải cho biết thêm.