Hội thi ' Cắt may áo dài '

Ngày 23.11, Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ (TP. HCM) đã tổ chức Hội thi 'Cắt may áo dài' chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam thu hút sự tham gia của 20 thí sinh đến từ các nhà may, trung tâm và nhà thiết kế thời trang…

Theo đó, các thí sinh có dịp thể hiện tài năng và sự khéo léo của mình thông qua tự thiết kế cắt và may hoàn chỉnh bộ áo dài truyền thống của dân tộc theo nhiều hình thức đa dạng và phong phú.

Hội thi thu hút đông đảo các Dì và chị em phụ nữ tham gia

Bà Nguyễn Thị Thắm, Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ chia sẻ, cuộc thi là hoạt động văn hóa nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc. Qua đó, quảng bá đến công chúng tham quan trong và ngoài nước hình ảnh chiếc áo dài duyên dáng của Việt Nam, góp phần gìn giữ và phát huy văn hóa truyền thống của dân tộc.

Các thí sinh trẻ tuổi nhất tại cuộc thi

Qua thời gian, áo dài đã trở thành trang phục truyền thống thể hiện nét đẹp văn hóa đặc trưng của người Việt cả về giá trị kinh tế, lịch sử, thẩm mỹ và sự giao tiếp văn hóa giữa các dân tộc… Trở thành di sản trong tâm hồn mỗi người dân Việt với phong cách năng động, đa dạng về màu sắc, hoa văn và chất liệu.

Hội thi thu hút cả thí sinh nam

Ngày nay, áo dài xuất hiện ở khắp mọi nơi từ đường phố cho đến trường học, từ làng quê đến đấu trường quốc tế, từ công sở đến hoạt động ngoại giao…

Các chị thể hiện tài năng và sự khéo leo của người phụ nữ Việt Nam

Hoàng Hải

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/chinh-tri/van-hoa-thoi-luan/artmid/566/articleid/13251/hoi-thi-%E2%80%9C-cat-may-ao-dai-%E2%80%9D