Hội thi Cán bộ giảng dạy Chính trị giỏi năm 2020

Ngày 20/8, Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng Nghiệp vụ Cảnh sát biển đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác giảng dạy chính trị giai đoạn 2018 – 2020 và bế mạc Hội thi cán bộ giảng dạy Chính trị giỏi năm 2020.

Đại tá Đàm Đức Hoan, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng Nghiệp vụ Cảnh sát biển trao chứng nhận cán bộ giảng dạy chính trị giỏi cho các thí sinh. Ảnh: Duy Hưng.

Đại tá Đàm Đức Hoan, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng Nghiệp vụ Cảnh sát biển trao chứng nhận cán bộ giảng dạy chính trị giỏi cho các thí sinh. Ảnh: Duy Hưng.

Hội thi lần này giúp cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Trung tâm nắm được thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị để quản lý, bồi dưỡng nâng cao chất lượng công tác giảng dạy chính tri (GDCT), đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Trung tâm vững mạnh về chính trị, bảo đảm cho mọi cán bộ, chiến sĩ luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Tại hội nghị rút kinh nghiệm công tác giảng dạy chính trị trong giai đoạn 2018 – 2020 của Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát, Đảng ủy - Ban Giám đốc Trung tâm đã quán triệt, triển khai nghiêm túc, toàn diện các nội dung theo chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển; thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc; không có biểu hiện “giao khoán” công tác GDCT cho Phòng Chính trị, cán bộ chính trị.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của mọi tổ chức, lực lượng, phương tiện trong Trung tâm tham gia tích cực vào các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị. Đảng ủy luôn xác định, bảo đảm chất lượng, chiều sâu công tác GDCT, tư tưởng là một trong những nội dung quan trọng trong nghị quyết lãnh đạo hàng tháng, nghị quyết lãnh đạo hàng năm và tinh thần của Đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị, trọng tâm là đổi mới về nội dung, chương trình, hình thức, phương pháp giáo dục.

Quá trình thực hiện Trung tâm thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, có biện pháp điều chỉnh, bổ sung phù hợp, bảo đảm việc triển khai thực hiện đạt kết quả tốt. Các cấp ủy, chi bộ đã quán triệt, triển khai nghiêm túc nội dung Đề án; thực hiện nghiêm chương trình GDCT, phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng, quân số học tập cao, kết quả luôn đạt và vượt chỉ tiêu.

Hàng năm kết quả kiểm tra đội ngũ cán bộ làm công tác GDCT 100% đạt yêu cầu, trong đó 78,5 đến 82% đạt khá, giỏi. Trung tâm đã duy trì và chấp hành nghiêm quy chế, quy định, có nhiều biện pháp đổi mới hình thức, phương pháp giáo dục chính trị. Chủ động bồi dưỡng tại đơn vị về kiến thức, năng lực cho đội ngũ cán bộ chính trị, kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục cơ bản với giáo dục thường xuyên, phát huy tốt cơ sở, vật chất tại đơn vị để nâng cao chất lượng giáo dục chính trị.

Xây dựng, củng cố niềm tin cho cán bộ, chiến sĩ toàn Trung tâm, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Thời gian tới, Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng Nghiệp vụ Cảnh sát biển tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị. Nâng cao trách nhiệm và sự quan tâm của cấp ủy, chính trị viên, người chỉ huy và chất lượng hiệu quả tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện của cơ quan chính trị đối với công tác giáo dục chính trị; đổi mới, tăng cường bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ, phương pháp sư phạm và kỹ năng khai thác, quản lý thông tin mạng của cán bộ giảng dạy chính trị.

Tiếp nhận và đầu tư kinh phí, trang bị, phương tiện, cơ sở vật chất bảo đảm cho công tác giáo dục chính trị; xây dựng cho cán bộ, chiến sỹ Trung tâm có bản lĩnh chính trị vững vàng, lập trường kiên định; bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và nhân cách quân nhân, giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Kết thúc Hội thi, Đảng ủy, Ban Giám đốc Trung tâm đã trao giấy chứng nhận cho 4/4 đồng chí thí sinh là cán bộ giảng dạy chính trị giỏi năm 2020 cấp cơ sở, trao giải nhất cho đồng chí Thiếu tá Nguyễn Duy Tuấn, phó trưởng Khoa Cơ bản, giải nhì cho Thượng tá Ngô Văn Xô, Chủ nhiệm Chính trị Trung tâm.

V.T/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/bien-dao-viet-nam/hoi-thi-can-bo-giang-day-chinh-tri-gioi-nam-2020-20200820205058173.htm