Hội thi cán bộ công đoàn giỏi BĐBP năm 2011: Sôi nổi, hào hứng và đầy kịch tính

Trong 2 ngày 29 và 30-12, hội trường Bộ Tư lệnh BĐBP như nóng lên bởi tiếng vỗ tay cổ vũ của hàng trăm cổ động viên, cán bộ chiến sĩ cơ quan Bộ Tư lệnh BĐBP ủng hộ cho các thí sinh của 17 đội tham gia hội thi cán bộ công đoàn giỏi BĐBP năm 2011.

Hai ngày, thời gian có lẽ là quá ngắn cho một hội thi. Cảm nhận của tôi cũng như các cổ động viên về hội thi đó là: Sôi nổi, hào hứng và cũng đầy kịch tính. Không khí của hội thi cũng làm tan đi không khí lạnh giá của những ngày mùa đông.

Các đội tham gia thi xử lý tình huống.

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Lê Thái Ngọc, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP cho biết:51 thí sinh của 17 đội thi là những cán bộ công đoàn có tuổi đời và thâm niên làm công tác công đoàn khác nhau, tiêu biểu cho đội ngũ cán bộ công đoàn BĐBP đã hội tụ về đây, mang đến hội thi nhiều sắc thái, văn hóa vùng miền và đặc thù riêng của từng loại hình đơn vị, loại hình tổ chức công đoàn. Các thí sinh cũng đã mang đến hội thi những tình huống gay cấn và khả năng giải quyết tuyệt vời của cán bộ công đoàn, những người đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.

Hội thi đã tập hợp đông đảo cán bộ công đoàn của 17 đơn vị công đoàn cơ sở trong toàn lực lượng. Hai tháng qua, các cán bộ công đoàn cơ sở đã hăng hái luyện tập với nỗ lực cao nhất của mỗi cá nhân cũng như tinh thần đoàn kết, sự chuẩn bị chu đáo của các đội đã tạo thành diễn đàn sinh hoạt công đoàn hết sức bổ ích, sinh động, sôi nổi và trí tuệ. Qua hội thi, cán bộ công đoàn cơ sở có điều kiện trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, đúc rút được nhiều bài học bổ ích để xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, góp phần nâng cao chất lượng phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong lực lượng BĐBP. Từ hội thi đã phát hiện khả năng dồi dào của cán bộ công đoàn về trình độ lý luận nghiệp vụ, khả năng ứng xử linh hoạt, sáng tạo, thông minh, nhanh nhậy các tình huống cũng như năng khiếu phong phú.

Tiểu phẩm dự thi nội dung năng khiếu của Công đoàn cơ sở Xưởng 4.

Với 4 nội dung thi: Thi viết chuyên đề; thi trắc nghiệm; thi xử lý tình huống và thể hiện năng khiếu đã được các thí sinh của 17 đội thi chuẩn bị một cách công phu, chu đáo, sát với nội dung, yêu cầu và hướng dẫn ở trên.

Trong phần thi viết về Chuyên đề, các thí sinh đã nắm chắc được nguyên tắc và phương pháp tổ chức các phong trào thi đua của công đoàn, phương pháp tỏ chức và triển khai hoạt động của Ban chấp hành công đoàn ở đơn vị; nhiều bài viết có tư duy tốt, phân tích sâu, phần liên hệ đã bám sát với điều kiện thực tiễn, cụ thể của từng loại hình công đoàn cơ sở, đã có nhiều đề xuất, giải pháp thực sự có hiệu quả thiết thực cho phong trào công nhân và hoạt động công đoàn ở các đơn vị. Nhiều bài viết còn trình bày chữ đẹp, công phu như bài viết của thí sinh Trần Thị Bích Hạnh, Công đoàn cơ sở Xưởng in BĐBP; Trịnh Thu Hương, Công đoàn cơ sở Hệ đào tạo sau Đại học; Nguyễn Thị Minh Hồng, Công đoàn cơ sở Bệnh xá 359; Dương Xuân Hương, Công đoàn cơ sở Xưởng 4; Bùi Ngọc Vinh, Công đoàn cơ sở Xí nghiệp Bắc Sơn.

Trong phần thi xử lý tình huống, Ban tổ chức đã đưa ra 12 tình huống để các đội tham gia trả lời. Nhiều thí sinh đã trả lời mạch lạc, xử lý tốt các tình huống một cách khéo léo, thông minh, sáng tạo. Có thể nói, 12 tình huống xử lý đã làm cho hội thi có những giây phút hồi hợp, căng thẳng và cũng có những vỡ òa niềm vui khi cán bộ công đoàn đã xử lý thông minh, khéo léo và có tính tuyên truyền, giáo dục cao.

Cùng với phần thi xử lý tình huống, nội dung thi năng khiếu cũng góp phần làm hội trường thêm nóng lên. Không hồi hộp, căng thẳng như phần thi xử lý tình huống nhưng những cán bộ công đoàn cũng đã đem đến cho hội thi những cung bậc tình cảm khác nhau. Lúc sâu lắng, lúc lại trào dâng say đắm. 7 tiểu phẩm của 7 đội thi đã đem đến hội thi những sắc màu đa dạng, những câu chuyện thường ngày trong cuộc sống, trong lao động sản xuất đã được sân khấu hóa với bố cục chặt chẽ, được dàn dựng công phu, nhiều “diễn viên” là cán bộ công đoàn đã “nhập vai” diễn xuất hết sức dí dỏm, tự nhiên đầy tính chuyên nghiệp…

Góp phần tạo sự thành công cho hội thi cán bộ công đoàn giỏi BĐBP năm 2011, bên cạnh yếu tố khách quan còn có sự làm việc công tâm, nghiêm túc và chính xác của Ban Giám khảo, sự tổ chức điều hành chặt chẽ, khoa học của Ban tổ chức. Đặc biệt là sự cổ vũ động viên nhiệt tình của các cổ động viên. Đó là những yếu tố quan trọng tạo nên sức mạnh tổng hợp làm nên thành công tốt đẹp của Hội thi.

Hội An

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/hoi-thi-can-bo-cong-doan-gioi-bdbp-nam-2011-soi-noi-hao-hung-va-day-kich-tinh/