Hội thi Báo cáo viên giỏi tỉnh Vĩnh Long 'Triển khai chỉ thị, nghị quyết của Đảng và các chuyên đề'

Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2018 tỉnh Vĩnh Long diễn ra trong hai ngày 30 và 31/7 với sự tham dự của 24 thí sinh. Ban Tổ chức Hội thi đã trao 01 Giải Nhất, 02 Giải Nhì, 03 giải Ba và 06 giải Khuyến khích.

Chiều ngày 31/7, Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức tổng kết Hội thi Báo cáo viên giỏinăm 2018 cấp tỉnh có chủ đề “Triển khai chỉ thị, nghị quyết của Đảng và các chuyên đề”.

Các đồng chí: Trần Văn Rón - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, Trương Văn Sáu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long đã đến dự và trao giải cho các thí sinh.

Qua hai ngày diễn ra Hội thi (30 và 31/7), 24 thí sinh là báo cáo viên đại diện cho 8 huyện, thị, thành ủy và 04 đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã trải qua 03 phần thi, gồm: Thi soạn đề cương, thi thuyết trình và trả lời câu hỏi về chủ đề được thí sinh chọn báo cáo như: Chuyên đề về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng năm, theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII; chỉ thị, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành kể từ Hội nghị Trung ương 4 khóa XII trở về sau (đã được Tỉnh ủy triển khai, quán triệt); nghị quyết năm 2018 của Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp; chuyên đề có tính cập nhật về những lĩnh vực dư luận xã hội đang quan tâm hiện nay về: Bảo hiểm xã hội, y tế, thuế, dân số, giáo dục - đào tạo, dạy nghề, tình hình kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới…

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón trao giải Nhất cho thí sinh Trần Trọng Nhân. (Ảnh: QC)

Hội thi nhằm giúp báo cáo viên các địa phương, đơn vị học tập, trao đổi kinh nghiệm, phương pháp truyền đạt hay nhất, nhanh chóng đưa chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; qua đó giúp cấ ủy đánh giá đúng thực chất năng lực, trình độ và khả năng của báo cáo viên cấp mình quản lý để có kế hoạch bồi dưỡng và sử dụng, đáp ứng yêu cầu công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

Ban Tổ chức đã trao 01 Giải Nhất, 02 Giải Nhì, 03 giải Ba, 06 giải Khuyến khích và 12 thí sinh còn lại đều được trao chứng nhận đạt danh hiệu Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2018. Thí sinh Trần Trọng Nhân, thuộc đơn vị Đảng bộ huyện Bình Tân đã xuất sắc đoạt giải Nhất Hội thi.

Hội thi Báo cáo viên giỏi “Triển khai chỉ thị, nghị quyết của Đảng và các chuyên đề” năm 2018 tỉnh Vĩnh Long được tổ chức từ cấp cơ sở với sự tham dự của 410 thí sinh là báo cáo viên của các chi, đảng bộ cơ sở, để chọn ra 149 thí sinh xuất sắc dự thi hội thi cấp trên cơ sở, từ đó, tiếp tục chọn ra 24 thí sinh tham dự hội thi cấp tỉnh./.

Phạm Quang Chiến

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/xay-dung-dang/hoi-thi-bao-cao-vien-gioi-tinh-vinh-long-trien-khai-chi-thi-nghi-quyet-cua-dang-va-cac-chuyen-de-492383.html