Hội thi 'Bác Hồ với thanh niên - Thanh niên với Bác Hồ'

Chiều 10/10, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Hội thi 'Bác Hồ với thanh niên - Thanh niên với Bác Hồ' năm 2019.

Màn chào hỏi của Ban CHQS thành phố Hạ Long.

Màn chào hỏi của Ban CHQS thành phố Hạ Long.

Tham gia hội thi gồm có 4 đội là tuổi trẻ 4 cụm thi trong LLVT tỉnh, gồm: Ban CHQS TP Hạ Long, Ban CHQS TX Quảng Yên, Ban CHQS huyện Tiên Yên và Phòng Tham mưu - Chính trị (Bộ CHQS tỉnh) cùng với sự tham gia của gần 100 nam nữ diễn viên.

Nét nổi bật của hội thi là các thí sinh sẽ lần lượt trải qua 3 phần thi, gồm: Màn chào hỏi; kiến thức thanh niên; tài năng thanh niên theo hình thức sân khấu hóa.

Các đại biểu tham dự hội thi.

Phần màn chào hỏi, các thí sinh tự gới thiệu khái quát về đặc điểm, nhiệm vụ, thành phần của đội thi; mục đích, ý nghĩa, sức lan tỏa của hội thi...

Phần thi kiến thức thanh niên với hình thức trắc nghiệm, sử dụng gói câu hỏi về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp, đóng góp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào sự nghiệp cách mạng Việt Nam và thế giới; quá trình hoạt động cách mạng của Người; những nội dung nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của các cấp về thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tiết mục tham dự của Ban CHQS TX Quảng Yên.

Phần thi tài năng thanh niên, thi kể chuyện về Bác Hồ, mỗi đội chuẩn bị 1 kịch bản kể chuyện về Bác trong từng giai đoạn gắn với từng mốc thời gian lịch sử hoặc những yêu cầu về tấm gương, phong cách, đạo đức của Bác; câu chuyện của Bác về thanh niên. Đối với phần thi tuyên truyền ca khúc về Bác, các thí sinh thể hiện tài năng của mình bằng các hình thức hát, múa, sân khấu hóa...

Tiết mục của Đoàn cơ sở Phòng Tham mưu - Chính trị.

Kết quả, Ban CHQS Quảng Yên đoạt giải nhất; Ban CHQS Hạ Long đoạt giải nhì; Ban CHQS huyện Tiên Yên và Phòng Tham mưu - Chính trị (Bộ CHQS tỉnh) đồng giải ba.

Thông qua hội thi nhằm tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên trong LLVT tỉnh về cuộc đời sự nghiệp Hồ Chí Minh, về tư tưởng cách mạng cần kiệm, liêm, chính, chí công vô tư và tấm gương đạo đức, phong cách sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời, đây cũng là hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, 30 năm Ngày hội QPTD và Kỷ niệm 72 năm Ngày Truyền thống LLVT tỉnh Quảng Ninh (18/10/1947 – 18/10/2019).

Đại tá Nguyễn Trung Trịnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, trao giải cho các đơn vị.

Văn Đảm (Bộ CHQS tỉnh)

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/201910/hoi-thi-bac-ho-voi-thanh-nien-thanh-nien-voi-bac-ho-2457095/