Hội thảo về Quân đội với nhiệm vụ khắc phục ô nhiễm môi trường và chống biến đổi khí hậu

Chiều 14-10, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị (TCCT) tổ chức Hội thảo khoa học 'Quân đội với nhiệm vụ khắc phục ô nhiễm môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước'. Đây là hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó chủ nhiệm TCCT dự và chủ trì hội thảo.

 Quang cảnh hội thảo.

Quang cảnh hội thảo.

Công tác BVMT trong quân đội được xác định là một nhiệm vụ quan trọng, được đặt dưới sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, sự quản lý, chỉ huy, chỉ đạo thống nhất của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Bám sát Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị ban hành ngày 15-11-2004 về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Nghị quyết số 24-NQ/QW Ban chấp hành Trung ương ban hành ngày 3-6-2013 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, thời gian qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có nhiều chủ trương, giải pháp đúng đắn, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia gắn với BVMT.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tham quan các trang thiết bị trong công tác BVMT của Bộ tư lệnh hóa học.

Quá trình thực hiện kế hoạch hội thảo, Ban tổ chức đã nhận được gần 50 bài tham luận của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội. Các bài tham luận tập trung làm rõ nhiều vấn đề liên quan về công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm BVMT; quan trắc, kiểm soát môi trường; xử lý ô nhiễm môi trường các đơn vị cơ sở quốc phòng; khắc phục ô nhiễm môi trường sau chiến tranh; khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm tài nguyên và môi trường phục vụ cho các hoạt động quân sự, quốc phòng; tham gia tích cực thực hiện các hoạt động ứng phó, khắc phục sự cố môi trường; quan trắc, kiểm soát ô nhiễm xuyên biên giới; BVMT đơn vị và địa phương nơi đóng quân.

Phát biểu kết luận hội thảo, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: Thành công của hội thảo đã góp phần quan trọng trong thực hiện thắng lợi đường lối, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, kế hoạch, chương trình hành động của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong nhiệm vụ BVMT, chủ động ứng phó, thích ứng với biến đổi khí hậu và khắc phục sự cố môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị trong thời gian tới, các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy, các cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm nghiên cứu vận dụng, ứng dụng kết quả hội thảo vận dụng vào thực tiễn, nhất là những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo thiết thực, hiệu quả; các cơ quan chức năng của TCCT cần tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn và phối hợp các cơ quan truyền thông trong và ngoài quân đội đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ BVMT, chủ động ứng phó, thích ứng với biến đổi khí hậu và khắc phục sự cố môi trường.

Tin, ảnh: LAN PHƯƠNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/hoi-thao-ve-quan-doi-voi-nhiem-vu-khac-phuc-o-nhiem-moi-truong-va-chong-bien-doi-khi-hau-640840