Hội thảo về kỹ năng tiếp xúc cử tri và chất vấn tại kỳ họp

Ngày 22/8, tại TP Hạ Long, Viện Nghiên cứu lập pháp của Quốc hội phối hợp với Quỹ Rosa Luxemburg của Cộng hòa liên bang Đức tổ chức Hội thảo chuyên đề 'Chia sẻ kinh nghiệm về kỹ năng tiếp xúc cử tri (TXCT) và kỹ năng chất vấn tại kỳ họp'.

Toàn cảnh buổi hội thảo.

Toàn cảnh buổi hội thảo.

Hội thảo có sự tham gia của ông Friedrich Straetmanns, Hạ nghị sĩ Cộng hòa liên bang Đức; ông Khampheuy Panemalaythong, Viện trưởng Viện Nghiên cứu pháp luật Quốc hội CHDCND Lào; cùng gần 50 đại biểu là các ĐBQH Việt Nam, Lào, đại biểu HĐND một số tỉnh, thành phía Bắc. Đồng chí Đỗ Thị Lan, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, dự và tham luận tại hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiển nhấn mạnh: Việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan dân cử nói chung và đại biểu dân cử nói riêng là hoạt động thường xuyên của các cơ quan chức năng của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và HĐND các cấp. Trong đó, hoạt động TXCT và kỹ năng tranh luận, chất vấn tại nghị trường là những vấn đề hết sức quan trọng, đóng góp cơ bản vào thành công hoạt động của các cơ quan và đại biểu dân cử. Chính vì vậy, hội thảo lần này là dịp tốt để các ĐBQH Việt Nam, Lào, đại biểu HĐND các tỉnh, chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ tham gia phục vụ hoạt động của ĐBQH cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và trang bị cho mình những kỹ năng cần thiết, phù hợp với bản thân, phục vụ cho hoạt động TXCT và chất vấn tại Quốc hội.

Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu đã trình bày các tham luận và đóng góp ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận về nhiều nội dung, như: Các hình thức TXCT và chuẩn bị cho việc TXCT; kinh nghiệm TXCT trước và sau kỳ họp; kinh nghiệm TXCT theo nhóm đối tượng; tiếp dân và xử lý đơn thư khiếu nại của cử tri; kinh nghiệm chất vấn tại hội trường; kỹ năng tranh luận trong hoạt động chất vấn...

Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đỗ Thị Lan tham luận, chia sẻ kinh nghiệm tại hội thảo.

Hội thảo cũng được nghe các chia sẻ về kinh nghiệm trong hoạt động TXCT và chất vấn, trả lời chất vấn của phía Nghị sĩ Cộng hòa liên bang Đức và ĐBQH CHDCND Lào.

Trong khuôn khổ hội thảo, đồng chí Đỗ Thị Lan, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã tham luận, chia sẻ kinh nghiệm thực tế trong hoạt động của ĐBQH tỉnh về nội dung TXCT theo chuyên đề. Trong đó nhấn mạnh đến một số vấn đề: Tầm quan trọng, thực trạng, nguyên nhân hạn chế của hoạt động TXCT theo chuyên đề hiện nay; một số kết quả và hiệu quả của hoạt động TXCT theo chuyên đề tại Quảng Ninh; kinh nghiệm, cách làm của Đoàn ĐBQH tỉnh trong việc tổ chức TXCT theo chuyên đề...

Hội thảo lắng nghe những chia sẻ kinh nghiệm của ông Friedrich Straetmanns, Hạ Nghị sĩ Cộng hòa liên bang Đức.

Hội thảo diễn ra trong 2 ngày 22 và 23/8.

Minh Hà

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/201908/hoi-thao-ve-ky-nang-tiep-xuc-cu-tri-va-chat-van-tai-ky-hop-2451907/