Hội thảo về hợp tác Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia trong bối cảnh mới

Ngày 15-10, tại Quảng Ninh, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức hội thảo thường niên lần thứ 7 'Hợp tác Việt Nam - Lào - Cam-pu-chia trong bối cảnh mới'.

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Xô-ne-tha-nu Thăm-ma-vông, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Viện Khoa học xã hội quốc gia Lào; Xốc Tuých, Chủ tịch Viện Hàn lâm Hoàng gia Cam-pu-chia cùng đông đảo các nhà khoa học của ba nước.

Hội thảo thường niên là dịp để các nhà khoa học ba nước trao đổi, chia sẻ thông tin về những vấn đề mới, có sự tác động đến ba nước, khu vực và quốc tế; giúp thắt chặt quan hệ hợp tác thân tình, toàn diện và sâu sắc góp phần thúc đẩy quan hệ láng giềng đoàn kết hữu nghị truyền thống.

Phát biểu ý kiến tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị các nhà khoa học tập trung thảo luận những vấn đề: nhận diện bối cảnh mới ở khu vực, quốc tế và mỗi nước, chỉ ra những cơ hội và thách thức đối với quan hệ ba nước trong thời gian tới; tổng kết, đánh giá quan hệ Việt Nam - Lào - Cam-pu-chia trong thời gian qua, làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, nguyên nhân, từ đó giúp khẳng định vai trò, ý nghĩa của quan hệ này đối với hòa bình, ổn định và phát triển của mỗi nước. Từ đó, đề xuất các định hướng, giải pháp nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa ba nước ngày càng vững mạnh, sâu sắc, toàn diện và đi vào thực chất.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/37933702-hoi-thao-ve-hop-tac-viet-nam-lao-cam-pu-chia-trong-boi-canh-moi.html