Hội thảo về 'Giảng dạy ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc ở Việt Nam'

GS.TS Mai Ngọc Chừ - Chủ tịch Hội Nghiên cứu về Hàn Quốc tại Việt Nam phát biểu thảo luận tại hội thảo.

GS.TS Mai Ngọc Chừ - Chủ tịch Hội Nghiên cứu về Hàn Quốc tại Việt Nam phát biểu thảo luận tại hội thảo.

Trong hai ngày 16 và 17/8, Trường ĐH BR-VT phối hợp với Quỹ Giao lưu Quốc tế Hàn Quốc (Korea Foundation) tổ chức hội thảo Quốc tế “Giảng dạy ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc ở Việt Nam”.

GS.TS Mai Ngọc Chừ, Chủ tịch Hội Nghiên cứu về Hàn Quốc ở Việt Nam; ông Woo Hyoung Min, Giám đốc Văn phòng đại diện Korea Foundation tại Hà Nội cùng 60 nhà khoa học, giảng viên trong và ngoài nước nghiên cứu về ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam tham gia hội thảo.

ThS. Kim Chi Yo (ĐH Bà Rịa-Vũng Tàu), báo cáo "Nghiên cứu giảng dạy ứng dụng storytelling trans-media" tại hội thảo.

Các đại biểu tham gia hội thảo đã trình bày các chuyên đề: Vai trò của chính quyền nhà nước trong hiện đại hóa xã hội ở Hàn Quốc; Mối quan hệ giữa Hàn Quốc Việt Nam trong lịch sử và hiện tại; Truyện ký doanh nhân Hàn Quốc và ảnh hưởng ở Việt Nam… Bên cạnh đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận các vấn đề: Ứng dụng cách giao tiếp của người Hàn Quốc vào chương trình giảng dạy tiếng Hàn cho SV Việt Nam; sự lan tỏa của văn hóa Hàn Quốc qua phim ảnh, ca nhạc, thời trang, thể thao ảnh hưởng đến giới trẻ Việt Nam; phương pháp giảng dạy ngôn ngữ Hàn Quốc để phù hợp với thời kỳ mới.

Hội thảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ngôn ngữ Hàn Quốc; đưa ra những định hướng nghiên cứu, nội dung giảng dạy các vấn đề liên quan đến đất nước, con người Hàn Quốc, về mối quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc trong lịch sử và hiện tại.

THI PHONG

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/201908/hoi-thao-ve-giang-day-ngon-ngu-va-van-hoa-han-quoc-o-viet-nam-868370/