Hội thảo về đổi mới giáo dục đại học diễn ra tại Phú Thọ ngày 10/11

'Đổi mới giáo dục đại học trong bối cảnh đổi mới giáo dục phổ thông' là hội thảo khoa học Quốc gia do Trường Đại học Hùng Vương và Tạp chí Giáo dục phối hợp tổ chức.

Ảnh minh họa. Nguồn Moet.gov.vn

Ảnh minh họa. Nguồn Moet.gov.vn

Hội thảo diễn ra lúc 8h ngày 10/11, tại hội trường Trường ĐH Hùng Vương, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Dự kiến, hội thảo sẽ có sự tham dự của lãnh đạo Bộ GD&ĐT; lãnh đạo một số Vụ của Bộ; lãnh đạo một số Sở GD&ĐT và các nhà nghiên cứu, nhà khoa học giáo dục…

Mục tiêu của hội thảo là tạo cơ hội cho các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học, học giả cả nước quan tâm đến quá trình đổi mới giáo dục nói chung cũng như đổi mới giáo dục đại học nói riêng có điều kiện trao đổi và trình bày các công trình nghiên cứu, cũng như rút kinh nghiệm trong các lĩnh vực có liên quan đến giáo dục đại học.

Hội thảo sẽ tập trung bàn thảo các nội dung cơ bản như: Vai trò của các trường sư phạm trong việc đổi mới giáo dục phổ thông. Thực trạng và thách thức của các trường đại học với yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông. Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực nghề nghiệp và giải pháp phát triển năng lực nghề nghiệp của giảng viên các trường đại học sư phạm trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay.

Phát triển chương trình đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông. Vấn đề bồi dưỡng giáo viên nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông. Một số xu hướng đổi mới trong nghiên cứu và thực tiễn giáo dục Việt Nam: giáo dục STEM, tích hợp, giáo dục tài năng, phát triển chương trình lớp học, chương trình nhà trường, giáo dục trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0…

Theo kế hoạch tổ chức, Phiên toàn thể của hội nghị dự kiến có từ 3-5 tham luận được trình bày trực tiếp. Sau đó, hội thảo sẽ được tổ chức thành các Tiểu ban (dự kiến 2 Tiểu ban) thảo luận song song về nhiều chủ đề, nội dung liên quan đến đổi mới giáo dục đại học trong bối cảnh đổi mới giáo dục phổ thông.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/ket-noi/hoi-thao-ve-doi-moi-giao-duc-dai-hoc-dien-ra-tai-phu-tho-ngay-1011-TMWQGJhMR.html