Truyền thông văn hóa Việt Nam - Ấn Độ

Ngày 10/12, tại New Delhi, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đã tổ chức Hội thảo 'Truyền thông văn hóa Việt Nam - Ấn Độ'.

Hơn nửa thế kỷ qua, tuy tình hình của mỗi nước Việt Nam, Ấn Độ, tình hình khu vực và thế giới có nhiều biến động, cũng như sự đan xen phức tạp của các mối quan hệ quốc tế, nhưng quan hệ Việt Nam - Ấn Độ vẫn “trong sáng như bầu trời không một gợn mây”. Câu nói này của Thủ tướng Phạm Văn Đồng từ những năm 1980 vẫn giữ nguyên giá trị cho đến ngày hôm nay và vẫn được các thế hệ lãnh đạo hai nước nhắc lại như một câu châm ngôn khi nói đến mối tình keo sơn, ngày càng phát triển giữa hai dân tộc.

Năm 2017 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Ấn Độ khi hai nước kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược. Hai nước đã mở rộng hợp tác an ninh, quốc phòng, công nghệ thông tin, kinh tế, y tế, văn hóa...

Nhằm tăng cường, thúc đẩy hơn nữa tinh thần hữu nghị, hợp tác cùng phát triển giữa hai nước Việt Nam - Ấn Độ, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ và các cơ quan liên quan tổ chức Hội thảo “Truyền thông giao lưu văn hóa Việt Nam – Ấn Độ” với chủ đề giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc thời kỳ hội nhập toàn cầu tại Ấn Độ có ý nghĩa rất quan trọng, thúc đẩy sự hợp tác về văn hóa giữa hai nước.

Chương trình là dịp để hai bên hiểu rõ hơn văn hóa truyền thống của mỗi nước, trân trọng, tự hào và tôn vinh những nét đẹp truyền thống trong hội nhập quốc tế về văn hóa, đồng thời chúc tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Ấn Độ luôn là nền tảng tốt đẹp vững chắc cho sự phát triển, hội nhập và thịnh vượng. Chương trình sẽ mở ra cơ hội quảng bá, giới thiệu tinh hoa văn hóa Việt Nam ra thế giới, đồng thời kết hợp giao lưu, học hỏi, tìm kiếm cơ hội để phát huy giá trị văn hóa của Việt Nam gắn với quá trình phát triển hội nhập.

PV (Từ Ấn Độ)

Nguồn Người Làm Báo: http://nguoilambao.vn/hoi-thao-quot-truyen-thong-van-hoa-viet-nam-an-doquot-n11702.html