Hội thảo quốc tế về tập huấn và đối thoại quyền con người

Hội thảo tập trung thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm, giải pháp nhằm triển khai các chính sách về quyền con người và một số vấn đề về người khuyết tật; thực tiễn thực hiện quyền con người ở Việt Nam và kinh nghiệm đảm bảo quyền phụ nữ, trẻ em; công tác bảo trợ người khuyết tật, phụ nữ, trẻ em tại địa phương…

Sáng 30/8, UBND TP.Đà Nẵng tổ chức Hội thảo quốc tế về tập huấn và đối thoại quyền con người tại TP Đà Nẵng. Hơn 100 đại biểu quốc tế và lãnh đạo các bộ, ngành, đơn vị từ Trung ương; đại diện các sở, ngành, đoàn thể địa phương; đại diện một số cơ quan ngoại giao, cơ quan lãnh sự, tổ chức quốc tế tại Việt Nam tham dự Hội thảo.

Quang cảnh Hội thảo quốc tế về tập huấn và đối thoại quyền con người tại TP Đà Nẵng

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh cho biết, những nội dung mà Hội thảo quan tâm, chia sẽ là cơ sở để các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể của địa phương học tập, áp dụng và triển khai thực hiện tốt các chính sách liên quan đến quyền con người. Thông qua đó, Đà Nẵng tiếp tục hoàn thiện và thực hiện tốt các chính sách liên quan đến quyền con người cũng như đặt con người vào vị trí trung tâm của mọi chính sách nhằm tăng cường thực hiện đảm bảo quyền con người, đảm bảo bình đẳng xã hội, phát triển bao trùm.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Kỳ Minh cũng cho rằng, Hội thảo sẽ là dịp để Đà Nẵng giới thiệu đến các đối tác quốc tế về những nỗ lực cùng các thành tựu về bảo vệ, thúc đẩy quyền con người Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng, từng bước tạo diễn đàn trao đổi trên tinh thần chia sẻ và hợp tác về thực thi quyền con người phù hợp với điều kiện khách quan về kinh tế, chính trị xã hội, văn hóa tại mỗi quốc gia./.

Tin, ảnh: Đình Tăng

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/xa-hoi/hoi-thao-quoc-te-ve-tap-huan-va-doi-thoai-quyen-con-nguoi-495875.html