Hội thảo Quốc tế lần thứ 3 về Ấn Độ Dương: Xây dựng cấu trúc khu vực

Hội thảo Ấn Độ Dương lần thứ 3 sẽ tập trung thảo luận vấn đề kinh tế, thương mại, an ninh về khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.

Chiều 23/8, tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Ngoại Giao, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Trà cho biết: Học viện Ngoại giao của Bộ Ngoại giao sẽ phối hợp với Quỹ Ấn Độ tổ chức Hội thảo Quốc tế lần thứ 3 về Ấn Độ Dương với chủ đề Xây dựng cấu trúc khu vực từ ngày 27 – 28/8/2018.

Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Trà (Ảnh: Báo mới)

Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Trà (Ảnh: Báo mới)

Với chủ đề “Xây dựng cấu trúc khu vực”, Hội thảo lần này sẽ tập trung thảo luận các vấn đề liên quan đến kinh tế, thương mại, an ninh về khu vực Ấn Độ Dương và khu vực Thái Bình Dương; về cấu trúc khu vực đang định hình; đề xuất những nội dung đang hợp tác trên cơ sở tôn trọng những quy chuẩn của Luật pháp quốc tế, không loại trừ ai và giải quyết hòa bình các tranh chấp.

Hội thảo dự kiến sẽ thu hút khoảng 300 lãnh đạo, quan chức, học giả, các doanh nghiệp trong nước và quốc tế tham dự. Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ ngoại giao Phạm Bình Minh sẽ tham dự và phát biểu tại hội thảo lần này.

Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng cho biết thêm, Kỳ họp lần thứ 16 của Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Ấn Độ về hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học công nghệ sẽ được tổ chức tại Hà Nội, từ ngày 27 – 28/8/2018.

Tại kỳ họp này, hai bên Việt Nam - Ấn Độ sẽ trao đổi về tình hình hợp tác song phương hiện nay, biện pháp giải quyết các vấn đề vướng mắc cần phải tháo gỡ và phương hướng hợp tác trong thời gian tới. Hai bên cũng sẽ trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Phó thủ tướng, Bộ trưởng ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Sushma Swaraj sẽ đồng chủ trì kỳ họp này.

Mai - Trang

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/hoi-thao-quoc-te-lan-thu-3-ve-an-do-duong-xay-dung-cau-truc-khu-vuc-107832.html