Hội thảo quốc tế đầu tiên được tổ chức tại Trường Hải quan Việt Nam

Sáng nay (ngày 2/4), Hội thảo quốc tế về thực thi kiểm soát thương mại chiến lược được Vụ Hợp tác quốc tế (Tổng cục Hải quan), Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, Chương trình EU P2P phối hợp với Trường Hải quan Việt Nam tổ chức tại trụ sở mới của nhà trường tại Hưng Yên.

Quang cảnh hội thảo. ẢNh: H.Nụ

Đến dự hội thảo có 50 đại biểu là chuyên gia đến từ Tổ chức Hải quan Thế giới, Phái đoàn Liên minh châu Âu, đại diện các bộ ngành và lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục Hải quan.

Theo ông Nguyễn Đình Phiên, Hiệu trưởng Trường Hải quan Việt Nam, đáp ứng yêu cầu công tác cải cách, hiện đại hóa và hội nhập của Hải quan Việt Nam, công tác đào tạo luôn được lãnh đạo ngành Hải quan quan tâm, Trường Hải quan Việt Nam là cơ sở đào tạo duy nhất của Hải quan Việt Nam. Theo đó, Trường Hải quan Việt Nam luôn quan tâm việc cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực phù hợp xu thế phát triển của thế giới và trong khu vực ASEAN.

Việc hợp tác quốc tế trong đào tạo có vai trò quan trọng, là cơ hội giúp Trường Hải quan Việt Nam nâng cao trình độ mọi mặt cho giảng viên và học viên đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý hải quan hiện đại phục vụ công tác đào tạo hiện tại và tương lai.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại sảnh tòa nhà làm việc của Trường Hải quan Việt Nam. Ảnh: H.Nụ

“Nhận thức được vấn đề này, từ năm 2014, được sự đồng ý của Tổng cục Hải quan, Trường Hải quan Việt Nam và Vụ Hợp tác quốc tế đã phối hợp với cơ quan Hải quan các nước như Nhật Bản, Pháp, Niu Di-Lân, Úc, Malaysia, Trung Quốc, Lào... tổ chức hơn 20 khóa đào tạo nâng cao trình độ, chuyên môn cho cán bộ công chức hải quan, trong đó có đào tạo về dự án Kiểm soát hàng hóa lưỡng dụng”, ông Nguyễn Đình Phiên nhấn mạnh.

Phát biểu tại hội thảo ông Juan Zaratiegui, Tùy viên Chính trị, Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam cho biết, trong bối cảnh chủ nghĩa khủng bố, nạn phổ biến vũ khí hủy diệt và các phương tiện bắn/ phóng các loại vũ khí này gia tăng thì việc thực thi một chế độ kiểm soát XK chặt chẽ tại từng quốc gia sẽ góp phần vào việc đảm bảo an ninh của quốc gia nói riêng và đảm bảo sự ổn định an ninh khu vực cũng như thế giới nói chung.

Việt Nam nhận thức rõ tầm quan trọng của hoạt động ngăn ngừa phổ biến các loại vũ khí hủy diệt, quan điểm nhất quán của Việt Nam là “thúc đẩy hoạt động hợp tác nhằm ngăn chặn các nguy cơ phổ biến vũ khí hủy diệt”. Do đó, Việt Nam đã duy trì chính sách quản lý XNK thống nhất là cấm XNK và lưu thông các loại vũ khí, đạn, trang thiết bị và khí tài quân sự... Đặc biệt, Việt Nam đã tham gia vào các điều ước quốc tế cấm phổ biến các loại vũ khí trên và ủng hộ các sáng kiến nhằm ngăn chặn việc phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trên cơ sở phù hợp với các luật pháp quốc tế và điều ước quốc tế.

Ông Dương Văn Tâm, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế cho rằng, Hải quan Việt Nam đã tham gia vào các hoạt động hợp tác với các cơ quan Hải quan và các tổ chức quốc tế trong đấu tranh tội phạm qua biên giới, trong đó có hoạt động vận chuyển và phổ biến vũ khí. Tuy nhiên, với điều kiện về nhân lực và vật lực còn hạn chế của các cơ quan thực thi pháp luật, Hải quan Việt Nam nhận thấy các khóa hội thảo về kiểm soát XK thực sự rất hữu ochs cho các CBCC Hải quan và các cơ quan khác trong thực thi kiểm soát biê giới.

Hải quan Việt Nam đánh giá cao sáng kiến của phía EU khi triển khai Chương trình kiểm soát XK đối với hàng hóa lưỡng dụng, đặc biệt là việc phối hợp với các chuyên gia của Tổ chức Hải quan thế giới.

Được biết, ngày 14/3, trụ sở Trường Hải quan Việt Nam tại KM 10+395, tỉnh lộ 379 Hưng Yên- Hà Nội, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên chính thức được đưa vào sử dụng với diện tích 11 ha, có tổng vốn đầu tư 219 tỷ.

Khối tòa nhà làm việc. Ảnh: H.Nụ

Việc xây dựng trụ sở Trường Hải quan Việt Nam tại Hưng Yên là một trong các mục tiêu then chốt của Trường trong Đề án 1844. Từ cơ sở vật chất hiện đại sẽ là bàn đạp để Trường Hải quan Việt Nam thực hiện đổi mới toàn diện trong cải cách, đổi mới chương trình, phương pháp đào tạo, tăng tính thực tiễn. Được xây dựng trên diện tích 11 ha, Nhà trường luôn mong muốn cơ sở đào tạo của Ngành Hải quan không chỉ là điểm đến để nâng cao trình độ của cán bộ, công chức ngành hải quan nói riêng mà còn trở thành nơi tổ chức các cuộc hội thảo, hội thao của toàn Ngành.

Đảo Lê

Nguồn Znews: http://www.baohaiquan.vn/pages/hoi-thao-quoc-te-dau-tien-duoc-to-chuc-tai-truong-hai-quan-viet-nam.aspx