Hội thảo phòng chống di cư trái phép từ Việt Nam sang Ô-xtrây-li-a bằng tàu thuyền

Ngày 11-11, Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) phối hợp với Bộ chỉ huy BĐBP và Hội LHPN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  tổ chức hội thảo với chủ đề phòng chống di cư trái phép từ Việt Nam sang Ô-xtrây-li-a bằng tàu thuyền.

Ông Đa-vít Nai - Trưởng phái đoàn Di cư quốc tế tại Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Ông Đa-vít Nai - Trưởng phái đoàn Di cư quốc tế tại Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Tham dự hội thảo có Đại tá Cao Xuân Trang, Phó chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh; Ông Đa-vít Nai (David Knight), Trưởng phái đoàn IOM tại Việt Nam; lãnh đạo Cục Cửa khẩu, Bộ Tư lệnh BĐBP; Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an; đại điện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh...

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe báo cáo đánh giá tình hình di cư trái phép và công tác đấu tranh phòng chống của các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh thời gian qua; các chính sách pháp luật liên quan đến hành vi tổ chức đưa người di cư trái phép và tham gia di cư trái phép.

Từ năm 2012 đến nay, Bộ chỉ huy BĐBP Bà Rịa – Vũng Tàu và các lực lượng chức năng đã phát hiện, triệt phá 5 vụ với 5 phương tiện đưa khoảng 295 người di cư trái phép sang Ô-xtrây-li-a.

Trong đó, đáng chú ý, vào ngày 8-2-2013 các đối tượng tổ chức 1 vụ/13 người tổ chức trốn đi Úc trái phép bằng đường hàng không qua Sân bay Tân Sơn Nhất sang In-đô-nê-xi-a sau đó đi tàu trốn đi Ô-xtrây-li-a nhưng bị nhân viên hàng không phát hiện nên bỏ trốn, bỏ lại vé, hộ chiếu. Đến đầu tháng 5-2013 các đối tượng trên tổ chức cho số người này và 87 người khác trốn đi Ô-xtrây-li-a trái phép bằng đường biển, xuất phát tại Phan Thiết, Bình Thuận. Tháng 5, tháng 6 các đối tượng trên tiếp tục tổ chức 2 vụ/119 người trốn đi Ô-xtrây-li-a trái phép bằng đường biển, tổ chức đi tại địa bàn Long Hải, Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Tại hội nghị này, ông Đa-vít Nai đã giới thiệu về chính sách bảo vệ biên giới của chính phủ Ô-xtrây-li-a; giới thiệu các tài liệu của chiến dịch tuyên truyền.

Kết thúc hội thảo, các đại biểu đã thống nhất cao với nội dung đánh giá tình hình di cư trái phép trên địa bàn cũng như các biện pháp đấu tranh phòng ngừa di cư trái phép trên địa bàn tỉnh; đồng thời nhất trí sẽ cùng phối hợp chặt chẽ với BĐBP, Hội LHPN tỉnh đẩy mạnh các hoạt động của chiến dịch truyền thông nhằm góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân trong công tác phòng chống có hiệu quả hoạt động di cư trái phép ở địa bàn tỉnh.

Quang Anh – Văn Danh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/hoi-thao-phong-chong-di-cu-trai-phep-tu-viet-nam-sang-o-xtray-li-a-bang-tau-thuyen/