Hội thảo 'Ngô Quyền - Vị Tổ Trung hưng đất nước'

Nhân dịp kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, sáng 1-10, tại di tích Hoàng thành Thăng Long, UBND TP Hà Nội phối hợp Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam tổ chức Hội thảo 'Ngô Quyền - Vị Tổ Trung hưng đất nước'. Dự hội thảo có đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội.

Nhân dịp kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, sáng 1-10, tại di tích Hoàng thành Thăng Long, UBND TP Hà Nội phối hợp Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam tổ chức Hội thảo “Ngô Quyền - Vị Tổ Trung hưng đất nước”. Dự hội thảo có đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội.

Hơn 20 tham luận tại hội thảo đã khẳng định: Chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền có ý nghĩa lịch sử to lớn, là mốc son chói lọi chấm dứt hơn một nghìn năm Bắc thuộc; mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc - kỷ nguyên phát triển của quốc gia phong kiến độc lập, tự chủ. Mặc dù triều đại ngắn ngủi, Ngô Quyền xứng đáng là Tổ Trung hưng, khôi phục lại truyền thống quốc gia.

Bên cạnh đó, các nhà khoa học cũng nhấn mạnh sự kiện Ngô Quyền xưng vương, đặt trăm quan, định ra triều nghi phẩm phục, đóng đô ở Cổ Loa (huyện Đông Anh, Hà Nội). Với những hoạt động này, ông là người tạo ra những bước bản lề cho xã hội Việt Nam thế kỷ X, đóng góp to lớn vào tiến trình lịch sử dân tộc. Các nhà khoa học cũng khẳng định, việc bảo tồn, phát huy giá trị các nguồn tư liệu và di sản về Ngô Quyền nhằm vinh danh công lao to lớn của Đức vua Ngô Quyền với đất nước là rất cần thiết.

Trong khuôn khổ Hội thảo, Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức giới thiệu một số hình ảnh, tư liệu về Ngô Quyền thông qua hệ thống pa-nô với ba chủ đề chính: “Quê hương và dòng tộc, giới thiệu khái quát về mảnh đất Đường Lâm lịch sử, thân thế và dòng tộc Ngô Quyền”, “Ngô Quyền - vị Tổ Trung hưng của đất nước, giới thiệu những dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp dựng nước, xưng vương, định đô tại Cổ Loa”, “Sống mãi cùng non sông - Giới thiệu những nguồn tư liệu ghi nhớ công lao của Đức vương Ngô Quyền”. Pa-nô giới thiệu trưng bày tại Hoàng thành Thăng Long từ ngày 1 đến 6-10. Sau đó sẽ trưng bày tại Khu di tích Cổ Loa (xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, TP Hà Nội).

GIANG NAM

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/dong-chay/hoi-thao-ngo-quyen-vi-to-trung-hung-dat-nuoc-618750/