Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ huyện Gia Lâm năm 2020

Sáng 10/10, Ủy ban nhân dân và Liên đoàn lao động huyện Gia Lâm phối hợp tổ chức Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2020. Tới dự có Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Lê Đình Hùng; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Gia Lâm Nguyễn Tiến Việt; Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm Trương Văn Học.

Khai mạc hội thao, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm Trương Văn Học cho biết, trong những năm qua, công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ và cứu nạn cứu hộ đã được các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể huyện Gia Lâm quan tâm chỉ đạo, tuyên truyền, tổ chức thực hiện đạt được nhiều kết quả tích cực.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Lê Đình Hùng trao Cờ lưu niệm cho các đội dự Hội thao

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Lê Đình Hùng trao Cờ lưu niệm cho các đội dự Hội thao

Qua đó, Huyện đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn; kịp thời chữa cháy, cứu nạn cứu hộ các vụ cháy nổ, các sự cố, tai nạn, từ đó đã hạn chế được nhiều thiệt hại về người và tài sản, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tuy nhiên, tình hình cháy nổ, sự cố tai nạn lao động vẫn còn diễn biến và tiềm ẩn phức tạp, nhất là việc xảy ra cháy, nổ tại các nhà máy, kho xưởng, khu chợ, nhà cao tầng, khu dân cư, hộ gia đình…gây thiệt hại về người và tài sản, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và đời sống của nhân dân.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm Trương Văn Học phát biểu khai mạc Hội thao

Qua thống kê, từ đầu năm 2020 đến nay, trên địa bàn huyện đã xảy ra 11 vụ cháy nổ làm 4 người chết, thiệt hại nhiều tỷ đồng. Do đó, để nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, phòng ngừa sự cố cháy nổ xảy ra, việc tổ chức Hội thao nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng sử dụng các phương tiện phòng cháy chữa cháy là vô cùng cần thiết.

Tham gia Hội thao có các đội thi đến từ 22 xã thị trấn và 10 doanh nghiệp, mỗi đội có 7 thành viên. Trong đó, đội thi đến từ các xã, thị trấn thi chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 3x60m, đội thi đến từ các doanh nghiệp thi đội hình bơm chữa cháy phun nước tiêu điểm.

Kết thúc Hội thi, về nội dung chữa cháy và cứu nạn (khối xã, thị trấn) Ban tổ chức đã trao 01 giải Nhất cho xã Dương Quang; 02 giải Nhì cho xã Phú Thị và Trung Mầu; 03 giải Ba cho các xã: Đình Xuyên, Dương Xá và Bát Tràng; 04 giải Khuyến khích cho các đơn vị: xã Ninh Hiệp, Văn Đức, Lệ Chi và Thị trấn Trâu Quỳ.

Ban Tổ chức trao giải cho các đội có thành tích

Về nội dung máy bơm chữa cháy phun nước tiêu điểm (khối doanh nghiệp): Giải Nhất đã thuộc về Công ty trách nhiệm hữu hạn Điện Stanley Việt Nam; 02 giải Nhì thuộc về Công ty cổ phần Nhôm Đô Thành, Công ty trách nhiệm hữu hạn Lixil Việt Nam; 03 giải Ba thuộc về Hợp tác xã Dịch vụ Chợ Nành, Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoa Sen, Công ty cổ phần vật tư hạ tầng Vi Na.

Dịp này, lãnh đạo huyện Gia Lâm cũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các ngành đoàn thể các cấp, các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân cần tăng cường công tác lãnh đạo đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy; Xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, nhất là đối với các địa bàn, công trình trọng điểm có nguy cơ cháy nổ cao; từng bước thực hiện đồng bộ quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của huyện gắn với quy hoạch hệ thống hạ tầng đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo quy định.

Phần thi cứu nạn cứu hộ của các đội đến từ khối xã, thị ttrấn

Phần thi bơm chữa cháy phun nước tiêu điểm của các đội đến từ khối doanh nghiệp

Đồng thời, các đơn vị, địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền vận động cán bộ, đoàn viên, công nhân viên, người lao động và toàn thể nhân dân tự giác chấp hành pháp luật về phòng cháy chữa cháy; Tích cực tham gia công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; Thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kiến thức, nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy; kỹ năng vận hành thiết bị phòng cháy chữa cháy; kỹ năng thoát hiểm, giải quyết sự cố, phương pháp cứu hộ. Phát huy sức mạnh phong trào “Toàn dân phòng cháy chữa cháy”, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ở cơ sở, kịp thời xử lý tình huống ngay từ đầu.

Phạm Diệp

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/hoi-thao-nghiep-vu-chua-chay-va-cuu-nan-cuu-ho-huyen-gia-lam-nam-2020-114168.html