Hội thảo Nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên và phổ biến Nghị định số 140/2017/NĐ-CP

Ngày 28/9/2018, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo Nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên và phổ biến Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Đồng chí Hoàng Ngọc Chử, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên, Bộ Nội vụ và đồng chí Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Trưởng ban Đoàn kết tập hợp thanh niên, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đồng chủ trì Hội thảo.

Đồng chí Hoàng Ngọc Chử (phải) và đồng chí Nguyễn Kim Quy (trái) điều hành Hội thảo

Tham dự Hội thảo có đồng chí Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ; các đồng chí đại diện các Bộ, cơ quan Trung ương; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ và Thường trực tỉnh, Thành đoàn một số tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc; đại diện Đoàn Khối các cơ quan Trung ương; Đoàn Khối doanh nghiệp Trung ương; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội; các đơn vị thuộc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; đại diện Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên và sinh viên các trường đại học tại Hà Nội; đại diện một số tổ chức tình nguyện của thanh niên.

Đoàn viên Đinh Ngọc Khải, đại diện sinh viên Trường Đại học Lao động - Xã hội phát biểu tại Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu nghe đại diện Vụ Công tác thanh niên, Bộ Nội vụ, phổ biến, quán triệt nội dung của Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ. Bên cạnh đó, đại diện các đơn vị tham dự Hội thảo đã phát biểu nhiều ý kiến về một số nội dung: Đánh giá thực trạng kết quả thực hiện chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên; Một số kiến nghị, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên.

Đồng chí Đồng Đức Vũ, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an phát biểu tại Hội thảo

Đồng chí Trần Hữu Dũng, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Quốc phòng phát biểu tại Hội thảo

Quang cảnh Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, Chánh Văn phòng Bộ Vũ Đăng Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên cho biết, các hoạt động tình nguyện của thanh niên, với nòng cốt là các đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên ở các trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông đã trở thành nét đẹp của người thanh niên Việt Nam, niềm tự hào của người dân Việt Nam mỗi khi khoác trên mình chiếc áo màu xanh tình nguyện. Tuy nhiên, qua 15 năm hoạt động tình nguyện, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý đã tổng kết và nhận thấy một số vấn đề bất cập, cần ban hành Quyết định số 57/2015/QĐ-TTg để điều chỉnh, bổ sung về chính sách, quy định pháp luật nhằm mục đích tạo điều kiện tốt hơn nữa cho hoạt động của các đơn vị, tổ chức và các cá nhân tham gia hoạt động tình nguyện.

Đồng chí Vũ Đăng Minh nhấn mạnh, Quyết định số 57 là văn bản quy phạm pháp luật đầu tiên của Nhà nước quy định về hoạt động tình nguyện, khẳng định 3 vấn đề: Xác định các loại hình hoạt động tình nguyện, phân biệt sự khác nhau giữa hoạt động tình nguyện và hoạt động thiện nguyện; Các điều kiện để tổ chức hoạt động tình nguyện theo quy định của pháp luật, đặc biệt đảm bảo điều kiện về an toàn, an ninh cho các cá nhân tham gia hoạt động tình nguyện và chính sách kèm theo; Khắc phục được sự chồng chéo, trùng lắp, tính không hiệu quả trong hoạt động tình nguyện, tạo điều kiện cho thanh niên hoạt động tình nguyện.

Chánh Văn phòng Bộ Vũ Đăng Minh phát biểu tại Hội thảo

Chánh Văn phòng Bộ Vũ Đăng Minh đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông, các tổ chức thanh niên cần tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông mạnh mẽ, rộng rãi về Quyết định số 57 để cơ quan Nhà nước các cấp, các tổ chức, đặc biệt là các bạn thanh niên hiểu sâu thêm về chính sách nhân văn của Nhà nước, giúp thúc đẩy, khuyến khích hoạt động tình nguyện của quốc gia có trật tự, hiệu quả, không trùng dẫm, tiến tới đưa thanh niên Việt Nam tham gia các hoạt động tình nguyện ở ngoài lãnh thổ, tầm phạm vi quốc tế. Đồng thời, tiếp nhận các bạn thanh niên nước ngoài vào Việt Nam hoạt động tình nguyện.

Để có thể tham gia vào các hoạt động quốc tế, Chánh Văn phòng Bộ nhấn mạnh, ngoài các kỹ năng về hoạt động tình nguyện, thanh niên Việt Nam cần nỗ lực trau dồi, nâng cao kỹ năng ngoại ngữ. Bên cạnh đó, cần tổ chức kết nối với cơ sở dữ liệu về tình nguyện quốc tế, tạo điều kiện để thanh niên Việt Nam đăng ký trên cơ sở dữ liệu này.

Khái quát về những điểm mới của Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, ông Vũ Đăng Minh cho biết, Bộ Nội vụ có kế hoạch áp dụng chính sách tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP trong việc tuyển dụng công chức trong năm 2018.

Hiện nay, Bộ đang đề nghị các đơn vị thuộc, trực thuộc có nhu cầu tuyển công chức lập danh sách, điều kiện đối với vị trí tuyển dụng, báo cáo lãnh đạo Bộ để thông báo tuyển dụng các đối tượng theo tiêu chuẩn áp dụng chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ. Trên tinh thần "gạn đục khơi trong, tìm được nhân tài cho đất nước", việc tuyển dụng công chức đáp ứng tiêu chuẩn áp dụng chính sách tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP sẽ không quá 45 ngày làm việc, khi nhận được hồ sơ đủ điều kiện, Bộ sẽ mời cá nhân đến phỏng vấn, nếu đạt sẽ ra quyết định tuyển dụng, nhận công tác ngay.

Chánh Văn phòng Bộ Vũ Đăng Minh nhấn mạnh, điều quan trọng là kiến tạo môi trường làm việc cho những người có tài năng cống hiến, đóng góp được nhiều hơn cho đất nước, có thể phát triển được nghề nghiệp, chuyên ngành đào tạo.

Nam Phong

Nguồn Bộ Nội Vụ: https://moha.gov.vn/tin-tuc-su-kien/tin-hoat-dong-cua-bo-noi-vu/hoi-thao-nang-cao-hieu-qua-thuc-hien-chinh-sach-39700.html