Hội thảo 'Khoảng trống miễn dịch ở trẻ và xu hướng bổ sung kháng thể IgG cho trẻ có miễn dịch khỏe'

GS.TS Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế phát biểu tại hội thảo.

GS.TS Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế phát biểu tại hội thảo.

Ngày 12-8, tại TP Đà Nẵng, Bộ Y tế củng Công ty VitaDairy nhân rộng hội thảo "Khoảng trống miễn dịch ở trẻ và xu hướng bổ sung kháng thể IgG cho trẻ có miễn dịch khỏe" .

Hội thảo lần này ngoài việc đưa ra giải pháp dinh dưỡng miễn dịch cho trẻ trong giai đoạn khoảng trống miễn dịch bằng việc bổ sung kháng thể IgG từ sữa non của bò, còn nêu bật vai trò của dinh dưỡng miễn dịch trong việc giúp trẻ có hệ miễn dịch khỏe, giảm bệnh vặt. Đặc biệt, hội thảo giới thiệu cho các bà mẹ trẻ việc bổ sung liều lượng Sữa non và IgG đạt chuẩn để trẻ có miễn dịch khỏe, giúp phát triển tối ưu. Phát biểu tại Hội thảo, GS.TS Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế nhấn mạnh: "Trong những trường hợp phải thay thế sữa mẹ cho trẻ thì nên chọn giải pháp dinh dưỡng mà trong đó có kháng thể IgG thì sẽ yên tâm hơn khi nuôi trẻ nhỏ". Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến cũng cổ vũ cho tinh thần "mẹ can đảm, con tự tin", trẻ nên được khuyến khích vận động thể chất, tự trải nghiệm thay vì bị giữ gìn, bảo vệ thái quá khiến mất dần khả năng tự vệ sức khỏe. Theo ông, để trẻ làm được điều này thì yếu tố tiên quyết là phải có nền tảng sức khỏe tốt, đến từ hệ miễn dịch khỏe mà IgG tự nhiên từ sữa non là một giáp pháp tối ưu.

M.D

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/119_210912_hoi-thao-khoang-trong-mien-dich-o-tre-va-xu-huong-.aspx