Hội thảo khoa học xây dựng 'Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia'

Ngày 9-7, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) – Cơ quan thường trực của Bộ Quốc phòng về xây dựng 'Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia' tổ chức Hội thảo khoa học xây dựng 'Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia'.

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh BĐBP chủ trì hội thảo. Đồng chủ trì hội thảo có Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Chính ủy và Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP. Dự và tham gia tham luận tại hội thảo có các đại biểu lãnh đạo các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, các giáo sư, phó giáo sư, nhà khoa học và đại biểu là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ tư lệnh BĐBP qua các thời kỳ.

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh BĐBP chủ trì hội thảo.

Đề dẫn hội thảo do Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP trình bày nhấn mạnh: Biên giới quốc gia có vị trí chiến lược về chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Bảo vệ biên giới quốc gia là một bộ phận trọng yếu, không thể tách rời của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những năm qua, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách lớn, xây dựng vùng biên giới vững mạnh về nhiều mặt. Tuy nhiên, nhìn chung trình độ phát triển về mọi mặt ở vùng biên giới còn thấp. Mặt khác, tình hình trên các tuyến biên giới vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, đe dọa gây mất ổn định về an ninh chính trị, hoạt động của các loại tội phạm ngày càng tinh vi. Hệ thống pháp luật về xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới chưa đầy đủ, đồng bộ; sự kết hợp giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh chưa chặt chẽ, đã và đang tác động, đặt ra những khó khăn, thách thức trong việc bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Vì vậy, cần phải xây dựng “Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia” nhằm xác định mục tiêu cơ bản, lâu dài; các quan điểm chỉ đạo xuyên suốt, phương châm chỉ đạo và phương thức linh hoạt, xác định rõ nhiệm vụ và hệ thống các giải pháp toàn diện, đồng bộ, có lộ trình, bước đi phù hợp để bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ hội nhập.

Toàn cảnh hội thảo.

Ban tổ chức hội thảo đã nhận được 9 ý kiến trực tiếp và gần 30 tham luận của các đại biểu gửi đến. Nhìn chung, các ý kiến đều dựa trên cơ sở đánh giá, dự báo tình hình trên thế giới, khu vực và trong nước, chỉ ra những yếu tố khó khăn, thách thức những tác động ảnh hưởng đến nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trên các tuyến biên giới, biển đảo... Bản dự thảo “Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia” cũng đã có sự kế thừa, chọn lọc các nội dung chính của bản thảo “Chiến lược biên giới quốc gia” trước đây, đồng thời điều chỉnh, bổ sung, phát triển theo ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị và của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Song “Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia” có nội dung rộng, bao trùm nhiều lĩnh vực, liên quan đến hầu hết các bộ, ngành, trách nhiệm của các cơ quan từ Trung ương đến địa phương; bên cạnh đó, do nhiều nguyên nhân khác nhau, quá trình triển khai xây dựng chiến lược kéo dài, đối tượng tác động và phạm vi điều chỉnh có sự thay đổi nên nội dung, chỉ tiêu, số liệu cần tiếp tục nghiên cứu cập nhật, điều chỉnh cho phù hợp.

Theo đó, các ý kiến cũng tập trung kiến nghị cần tập trung xây dựng “Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia” theo những mục tiêu cụ thể như: Công tác phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các âm mưu, hành động xâm phạm, phá hoại của các thế lực thù địch, phản động; chủ động phát hiện sớm, kiên quyết đánh bại các hành động vũ trang xâm chiếm; về hoàn thiện cơ chế, chính sách, hệ thống pháp luật; xây dựng, hoàn chỉnh nền biên phòng toàn dân, các thế trận có liên quan; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, từng bước loại trừ các nhân tố gây mất ổn định; về lực lượng vũ trang bảo vệ biên giới; về mở rộng hợp tác quốc tế về biên giới và giao lưu biên giới, phối hợp, hợp tác trong quản lý, bảo vệ biên giới; về đấu tranh phòng chống tội phạm, các thách thức an ninh phi truyền thống.

Kết luận hội thảo, thay mặt Ban tổ chức, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến đã ghi nhận, cảm ơn những ý kiến, tham luận của các đại biểu gửi tới đóng góp xây dựng “Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia”. Trên cơ sở kết quả hội thảo, Ban tổ chức hội thảo và tổ soạn thảo sẽ nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh sửa dự thảo để báo cáo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, kịp thời có những điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp để trình Bộ Chính trị dự kiến thông qua trong tháng 9-2018.

Tin, ảnh: CHU ANH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/hoi-thao-khoa-hoc-xay-dung-chien-luoc-bao-ve-bien-gioi-quoc-gia-543464