Hội thảo khoa học về noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019), sáng 22-8, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương phối hợp với Tạp chí Cộng sản và Đảng ủy Khối Các doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội thảo 'Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh'. Dự hội thảo có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương; Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản cùng lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học, các cán bộ hoạt động thực tiễn…

Đ/c Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương trình bày đề dẫn Hội thảo.

Đ/c Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương trình bày đề dẫn Hội thảo.

Là người Việt Nam, hơn ai hết, Chủ tịch Hồ Chí Minh hiểu rõ bản chất, giá trị và ý nghĩa của việc nêu gương và chính bản thân Người đã trở thành tấm gương sáng ngời về thực hành nêu gương và Người từng dạy: “Tự mình phải chính trước, mới giúp người khác chính. Mình không chính mà muốn người khác chính là vô lý”.

Đã có 60 tham luận gửi đến hội thảo, 12 tham luận được trình bày tại hội trường. Tại hội thảo, các nhà nghiên cứu, chuyên gia, nhà khoa học, các cán bộ hoạt động thực tiễn đã tập trung trao đổi, thảo luận, làm rõ những vấn đề về lý luận và thực tiễn nói chung, những nguyên tắc, phương pháp nói riêng trong Tư tưởng Hồ Chí Minh về nêu gương và làm gương. Các ý kiến phát biểu thảo luận đều thống nhất cho rằng: Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ đưa ra những tư tưởng, quan điểm rất đúng đắn về nêu gương mà chính Người còn là hiện thân cao đẹp nhất về trách nhiệm nêu gương trước Đảng, trước Nhân dân. Phong cách nêu gương trong tư tưởng và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh được thể hiện xuyên suốt trong cả cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, phấn đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Đại biểu dự Hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương khẳng định: Trong những năm vừa qua, do tác động tiêu cực bởi mặt trái của kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên ở các cấp thiếu tu dưỡng, rèn luyện đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Do vậy, cần phải làm cho việc học tập và noi theo tấm gương đạo đức cách mạng của Người trở thành một nhu cầu văn hóa, tự giác, thành động lực tu dưỡng, rèn luyện của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đây là nhiệm vụ, công việc quan trọng, thường xuyên của các tổ chức đảng, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, địa phương, đơn vị, gắn với chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đ/c Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập
Tạp chí Cộng sản phát biểu tại Hội thảo.

Sau Hội thảo, chúng ta nhận thức rõ rằng, học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không phải là việc làm cao siêu, to tát mà rất gần gũi, thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị và sinh hoạt hằng ngày. Phương châm thực hiện là “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, học đi đôi với làm theo, chú trọng việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp và cán bộ, đảng viên có trách nhiệm tự giác học trước, làm theo trước để nêu gương cho quần chúng nhân dân - đồng chí Sơn Minh Thắng nhấn mạnh.

Minh Anh

Nguồn Xây Dựng Đảng: http://www.xaydungdang.org.vn/home/thoisu/2019/13081/hoi-thao-khoa-hoc-ve-noi-guong-chu-tich-ho-chi-minh.aspx