Hội thảo khoa học về Hữu tướng Phùng Thanh Hòa

Ngày 3-10, tại xã Phùng Xá, UBND huyện Thạch Thất (Hà Nội), Hội khoa học lịch sử Việt Nam và Hội đồng họ Phùng Việt Nam đã tổ chức hội thảo khoa học Hữu tướng Phùng Thanh Hòa: Thân thế, cuộc đời và sự nghiệp.

Tham dự hội thảo có lãnh đạo UBND huyện Thạch Thất, đại biểu là các tướng lĩnh, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu lịch sử...

Trình bày báo cáo đề dẫn, nhà sử học Dương Trung Quốc, Tổng Thư ký Hội Khoa học lịch sử Việt Nam khẳng định, Hữu tướng quân Phùng Thanh Hòa, sinh ngày 12-11 năm Mậu Thân (528) ở Trang Hồng Vinh, quận Nam Xương, nay thuộc huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Bố là Phùng Thủy, mẹ là Hoàng Thị Mai. Ông bà ăn ở phúc đức, hiền lành, tư gia sung túc, thường làm việc thiện nên đất trời phù hộ đã sinh ra ngài Hữu tướng quân.

Khi Lý Bí dựng cờ khởi nghĩa đánh đuổi giặc Lương giành quyền tự chủ năm Giáp Tý (544) đặt tên nước là Vạn Xuân, xây chùa Trấn Quốc để vững bền gốc nước, Phùng Thanh Hòa sớm theo nghĩa quân, được Lý Nam Đế phong làm Hữu tướng quân, cùng với Tả tướng quân Triệu Quang Phục là những trụ cột của triều đình Vạn Xuân.

 Quang cảnh hội thảo.

Quang cảnh hội thảo.

Theo thần phả chép: “Khi ngài sinh ra, thiên tư khác lạ, lớn lên thông minh đĩnh ngộ, học một biết mười. Chữ nghĩa văn chương đều giỏi. Ngài lại tinh thông binh thư võ nghệ, cung kiếm đao thương, môn nào cũng giỏi. Không những thế, ngài còn có năng khiếu về âm nhạc, khúc thức, sử dụng đàn sáo rất điêu luyện. Lúc bấy giờ nước ta bị nhà Lương đô hộ, nhân dân lầm than cực khổ vô cùng, Lý Bí phất cờ khởi nghĩa chống giặc Lương, đánh đuổi Thứ sử Tiêu tư, chiếm giữ thành Long Biên (544). Tuy Ngài còn ít tuổi nhưng với tài năng xuất chúng đã đứng dậy chiêu tập nghĩa sĩ trong vùng theo Lý Bí đánh giặc. Khi Lý Nam Đế lên ngôi vua đã phong Phùng Thanh Hòa làm hữu tướng quân...”.

Sau khi đánh thắng giặc Lương, ngài được đức vua phân về đóng giữ vùng Câu Lậu- Giao Châu, nay là Phùng Xá- Thạch Thất. Ngài vốn có tài xem phong thủy đã dừng chân lập ấp An Hoa Trang còn gọi là Phùng Gia Trang nơi sơn cao, thủy tụ giữa hai dòng sông Đáy phía Đông, sông tích Giang phía Tây, hợp với dãy Sài Sơn, Hoàng Xá mà tụ dân lập nghiệp, sau được muôn dân yêu kinh thờ phụng đến ngày nay.

Từ những nguồn sử liệu đều thống nhất khẳng định những đóng góp của Hữu tướng Phùng Thanh Hòa trong triều đình nhà nước Vạn Xuân trong công cuộc đánh đuổi giặc Lương giành độc lập dân tộc. Khi đến với quê hương Phùng Xá, ngài đã có công truyền dạy cho dân chúng những tri thức về canh nông, nghề làm thuốc cứu người, về đạo lý làm người. Đặc biệt người đã truyền thụ môn Võ vật cho nhân dân Phùng Xá...

Tại hội thảo đã có 20 bài tham luận khoa học về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp của Hữu tướng Phùng Thanh Hòa, các nhà khoa học lịch sử, nhà văn, nhà nghiên cứu, đã phản ánh toàn diện, sâu sắc, sống động, chân thực khoa học, khách quan thân thế cuộc đời và sự nghiệp của ông. Đây sẽ là nguồn cổ vũ động viên lớn lao, giáo dục truyền thống tới thế hệ trẻ hiện nay...

Tin, ảnh: DUY ĐÔNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/hoi-thao-khoa-hoc-ve-huu-tuong-phung-thanh-hoa-639779