Hội thảo khoa học 'Sáng tạo KH-CN Việt Nam với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước'

Ngày 15/8, Liên hiệp các Hội KH-KT Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ KH-CN và UBND tỉnh BR-VT tổ chức Hội thảo khoa học 'Sáng tạo Khoa học - Công nghệ Việt Nam với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước'.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Tham dự có các ông: Phùng Quốc Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh BR-VT; các đại biểu trung ương, địa phương và hơn 300 nhà KH-CN đến từ các tỉnh, thành trong cả nước.

Ông Phùng Quốc Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, ông Phùng Quốc Hiển nhấn mạnh: Việt Nam có nhiều tiến bộ trong một số lĩnh vực nghiên cứu khoa học, ứng dụng trong sản xuất, sinh học, tự động hóa, công nghệ thông tin, khoa học tự nhiên và thể chế hỗ trợ đổi mới, sáng tạo. Nhưng trước sự phát triển bùng nổ của cuộc cách mạng công nghệ 4.0, Việt Nam cần tiếp tục phát triển các ngành khoa học cơ bản, khoa học nền tảng, khoa học mang tính sáng tạo cao. Đồng thời đẩy mạnh các ngành khoa học ứng dụng, tận dụng những ưu thế của KHCN thế giới để có những bước đi hợp lý.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh BR-VT (thứ ba bên trái sang) nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam giai đoạn 2018-2019.

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng kết Giải thưởng Sáng tạo KH-CN Việt Nam và Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc. Các đại biểu cũng tập trung thảo luận các nội dung: KH-CN sáng tạo thời kỳ công nghệ 4.0; Nghiên cứu cải tiến xe thiết giáp bánh lốp BTR; Ứng dụng giải pháp sáng tạo kỹ thuật trong lĩnh vực y tế...

GS.TSKH Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch Quỹ VIFOTEC trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam giai đoạn 2018-2019 cho các cá nhân.

Trong khuôn khổ hội thảo này, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) đã trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp sáng tạo KH-CN Việt Nam cho 8 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc hỗ trợ tài năng sáng tạo KH-CN Việt Nam giai đoạn 2018-2019.

Tin, ảnh: QUANG VŨ

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/khoa-hoc-cong-nghe/201908/hoi-thao-khoa-hoc-sang-tao-kh-cn-viet-nam-voi-su-nghiep-cong-nghiep-hoa-hien-dai-hoa-dat-nuoc-868105/