Hội thảo khoa học quốc tế về thể thao

Sáng 12-12, Trường Đại học TDTT Đà Nẵng tổ chức Hội thảo quốc tế về Khoa học thể thao, Huấn luyện thể thao, Y học thể thao và Quản lý thể thao. Hội thảo có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Bộ VH-TT&DL; đại diện các Viện Khoa học TDTT, trường đại học TDTT, Sở VH-TT&DL trong cả nước. Đặc biệt, hội thảo có sự tham gia của đại diện của Trường Đại học Porto (Bồ Đào Nha), Đại học TDTT Bắc Kinh, Đại học Sư phạm Quảng Tây (Trung Quốc), ĐH Burapha (tỉnh Chonburi, Thái Lan) và chuyên gia thể thao từ Đức.

Tiến sĩ Nguyễn Trà Giang (ĐH Hồng Bàng) trình bày báo cáo khoa học Hướng dẫn quản lý dịch vụ cho thể thao biển và du lịch: Nghiên cứu điển hình tại TP Đà Nẵng, Việt Nam. Ảnh: Q.H

Đã có 100 bài báo cáo khoa học của các cá nhân, đơn vị trong và ngoài nước gửi về ban tổ chức. Qua thẩm định, có 92 bài báo cáo được chọn đăng trong kỷ yếu của hội thảo. Tại hội thảo, đã có 9 báo cáo khoa học được các chuyên gia thể thao đưa ra trao đổi, thảo luận như: Hướng dẫn quản lý dịch vụ cho thể thao biển và du lịch: Nghiên cứu điển hình tại TP Đà Nẵng, Việt Nam (ĐH Hồng Bàng); Xu hướng phát triển sản nghiệp thể thao Trung Quốc (ĐH Thể dục thể thao Bắc Kinh); Nghiên cứu ảnh hưởng của chương trình giáo dục cá biệt hóa đối với khả năng vận động ở trẻ em tự kỷ mức độ nhẹ - trung bình lứa 3-6 thành phố Đà Nẵng (Đại học TDTT Đà Nẵng); Phương pháp áp dụng khoa học thể thao vào phục vụ tập luyện và thi đấu (Đại học Burapha); Giới thiệu chương trình đào tạo ngành thể thao tại Khoa thể thao – Trường Đại học Porto, Bồ Đào Nha...

Phát biểu bế mạc hội thảo, GS-TS Lê Quý Phượng – Chủ tịch Hội Khoa học TDTT Việt Nam nhấn mạnh: Hội thảo là dịp để các nhà khoa học trong nước và quốc tế trao đổi thông tin, công bố các kết quả mới trong nghiên cứu, giảng dạy. Các công trình nghiên cứu trình bày tại hội thảo là tiền đề cho sự sáng tạo, khơi dậy tiềm năng trí tuệ của các nhà nghiên cứu, hứa hẹn sẽ tạo ra nhiều công trình khoa học có giá trị.

QUANG HẢI

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/143_177042_.aspx